Xhaka vẫn chưa hiểu bóng đá Anh

Phút 70 trong cuộc đụng độ với Swansea, Granit Xhaka vào bóng thô bạo từ phía sau với một cầu thủ áo trắng. Ngay lập tức trọng tài Jon Moss rút ra một tấm thẻ đỏ. Rất may, những điều chỉnh của ông Arsene Wenger sau đó đã bảo toàn được chiến thắng cho các cầu thủ Arsenal.

Người hâm mộ "Pháo thủ" chắc hẳn đã trải qua 90 phút nín thở vào tối thứ Bảy . Không ai nghĩ, khi Arsenal đã dẫn trước đến hai bàn và đối thủ gần như không sự phản kháng nào đáng kể thì họ lại tự đưa mình vào thế khó bằng chiếc thẻ đỏ trời ơi đất hỡi của Xhaka .

Chiếc thẻ đỏ tai hại này suýt chút nữa khiến Arsenal mất điểm. Ảnh: Internet.

Thực tế, trước đây, việc tiền vệ người Thụy Sĩ chơi máu lửa dẫn đến tình trạng dễ bị ăn thẻ đã được các chuyên gia cảnh báo từ trước. Trong màu áo của Borussia M.Gladbach ở mùa giải 2015/2016, anh đá 28 trận và lãnh tổng cộng 3 thẻ đỏ - một con số khá cao với một tiền vệ con thoi. Mới đây nhất, ở kì EURO diễn ra trên đất Pháp, anh cũng bị truất quyền thi đấu một lần. Đặt vào môi trường giàu tính cạnh tranh như giải Ngoại hạng Anh, gặp những tình huống mất người lãng xẹt như vậy chẳng khác gì dâng điểm cho đối thủ.

Mặt khác, cựu cầu thủ của Basel dường như vẫn chưa thích nghi được với tốc độ của các trận đấu ở xứ sở sương mù. Khi bị ép sân liên tục, nhiệm vụ của các tiền vệ là phải giải thoát trái bóng một cách nhanh chóng và an toàn nhất. Ấy vậy mà Xhaka lại rê dắt rườm rà để Gylfi Sigurdsson cướp được bóng và sút tung lưới thủ thành Petr Cech. Nếu tình huống đấy là Santi Cazorla hay Francis Coquelin xử lí, chắc chắn không có chuyện Arsenal bị thủng lưới.

Xhaka cần biết kiềm chế mỗi khi vào bóng. Ảnh: Internet.

Có điều cũng không nên chỉ trích quá nhiều về một cầu thủ chỉ mới đến nước Ạnh được hai tháng. Những pha mở bóng từ phần sân nhà của tiền vệ này là một điểm sáng cần được phát huy. Arsenal trước giờ vẫn luôn cố gắng dồn ép đối thủ. Có thêm những đường chuyền vượt tuyến chân sút mang số 29, "Pháo thủ" sẽ càng lợi hại hơn trong từng đợt tấn công.

Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, bàn về khả năng sút xa, có lẽ cũng không ai tốt bằng tiền vệ người Thụy Sĩ. Khi đối đầu với những câu lạc bộ chuyên tử thủ, mạnh dạn sút xa đôi lúc rất có lợi.

Do đó, thiết nghĩ ông Wenger nên tạm thời đặt Xhaka lên băng ghế dự bị để anh tiếp tục trải nghiệm Premier League. Chiến lược gia người Pháp đã có sự trở lại của Ramsey và Coquelin. Rất nhiều phương án có thể được sử dụng, không cần phải nhất nhất sử dụng một cầu thủ chỉ vì anh ta có cái giá hơn 30 triệu bảng.

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 00:30 17/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/xhaka-van-chua-hieu-bong-da-anh-d363788.html