Xét xử vụ mở đường phá rừng giáp ranh ở hai huyện Tây Hòa, Sông Hinh

Các bị cáo trong vụ mở đường phá rừng giáp ranh. Ảnh: NGỌC DUNG

Ngày 25/4, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 34 bị cáo trong vụ mở đường phá rừng giáp ranh hai huyện Tây Hòa và Sông Hinh với quy mô lớn vào năm 2020. Trong ngày xử đầu tiên, hội đồng xét xử đã dành phần lớn thời gian để xét hỏi các bị cáo.

Trong vụ án này, 34 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố về các tội: Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; hủy hoại rừng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Nguyễn Hoài Linh (SN 1979, trú xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) bị truy tố về 2 tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và “hủy hoại rừng”; Trần Văn Tấn (SN 1980), Nguyễn Rạng (SN 1975), Trần Văn Tài (SN 1975), Phan Văn Mạnh (SN 1973), Đoàn Minh Sơn (SN 1978), Đoàn Minh Sa (SN 1983), Trần Văn Hào (SN 1970), Nguyễn Tấn Tý (SN 1975), Đặng Trung Thành (SN 1979), cùng trú xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa; Nguyễn Hoài Hiếu (SN 1986, trú xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh), Trần Quang Hưng (SN 1983, trú thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa), Nguyễn Xuân Định (SN 1977, trú xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa), Trương Thái Vương (SN 1988, trú phường Hòa Xuân Tây, TX Đông Hòa), Phan Văn Mạnh (SN 1973), Trần Thanh Trải (SN 1973), Nguyễn Thái Trực (SN 1978), Phạm Văn Thảo (SN 1975), Nguyễn Hữu Trí (SN 1982) cùng trú xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa; Huỳnh Công Lạo (SN 1968), Nguyễn Viết Hùng (SN 1988), Đặng Thanh Hùng (SN 1982), Lê Hồng Thanh (SN 1982) cùng trú xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa); Châu Thị Tuyết Trinh (SN 1974), Trần Văn Lửng (SN 1974) cùng trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa bị truy tố về tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Dương Tấn Định (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa), Phạm Văn Tâm (cán bộ lâm nghiệp UBND xã Sơn Thành Tây) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Cao Tấn Khôi, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Văn Thuận là nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý bảo vệ rừng huyện Sông Hinh, Huỳnh Kim Trúc (cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa), Phạm Đình Phúc (Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh), Trịnh Lâm Hải (Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa), Trần Đức Hòa (Phó chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây), Trương Minh Hoàng (Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa) bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, từ 17/2-25/4/2020, Nguyễn Hoài Linh cùng với Trần Văn Tấn thuê Trương Thái Vương dùng xe múc phá rừng mở đường để Linh, Tấn tổ chức chặt phá cây rừng đem về bán cho các xưởng gỗ. Các đối tượng này đã san lấp hơn 2.070m2 đất rừng tự nhiên (chức năng sản xuất) tại tiểu khu 358 do UBND xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) quản lý và 2.100m2 đất rừng tự nhiên (chức năng phòng hộ) tại tiểu khu 312 do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh quản lý. Linh bàn với Rạng thuê Vương sử dụng xe múc mở đường, san lấp 3.300m2 đất rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất tại tiểu khu 358 do UBND xã Sơn Thành Tây quản lý để Rạng khai thác gỗ. Linh, Tấn thuê Tài, Mạnh, Định, Sơn, Sa, Hào, Lạo, Tý khai thác trái phép gỗ tại tiểu khu 358 và tiểu khu 312; thuê Thành, Đặng Thanh Hùng, Nguyễn Viết Hùng, Thanh sử dụng máy cày có rơ mooc vận chuyển gỗ đến bãi tập kết; thuê Hiếu, Hưng dùng xe tải vận chuyển gỗ bán cho Đạt, Trinh, Điệp, Hiếu. Tổng diện tích đất rừng tự nhiên mà Linh đã trực tiếp và giúp sức san lấp hoàn toàn 5.370m2 đất rừng sản xuất và 2.100m2 đất rừng phòng hộ, gây ra thiệt hại trên 781 triệu đồng. Còn Rạng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 399,5 triệu đồng.

Từ tháng 2-4/2020, Dương Tấn Định, Phạm Văn Tâm vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao; Trịnh Lâm Hải, Trần Đức Hòa, Huỳnh Kim Trúc, Trương Minh Hoàng đã không thực hiện đầy đủ, đúng nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ rừng để Linh, Tấn, Rạng cùng các đồng phạm và một số người khác phá rừng, mở đường, khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 358 do mình quản lý gây thiệt hại gần 640 triệu đồng. Còn Phạm Đình Phúc, Cao Tấn Khôi, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hữu Toàn là nhân viên quản lý bảo vệ rừng buôn Thung thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh đã không thực hiện đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ rừng để xảy ra vụ phá rừng mở đường, khai thác gỗ trái phép trên diện tích do rừng được giao quản lý, gây thiệt hại gần 373 triệu đồng.

Riêng việc cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa, UBND xã Sơn Thành Tây, công an xã Sơn Thành Tây, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Hòa tham gia kiểm tra rừng vào ngày 17/4/2020, ngày 1 và 5/5/2020 phát hiện mở đường, khai thác rừng trái phép quy mô lớn tại tiểu khu 358 xã Sơn Thành Tây nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý, không báo cáo với cơ quan chức năng; tham gia đốt các lóng gỗ, gốc cây, máy cưa là vật chứng của vụ án, thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy trình công tác. Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Yên sẽ kiến nghị hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/4.

NGỌC DUNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/164/274723/xet-xu-vu-mo-duong-pha-rung-giap-ranh-o-hai-huyen-tay-hoa-song-hinh.html