Xét xử vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Trong 2 ngày 4 và 5/8, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn tại huyện Đắk Mil do Đặng Thành Huy (49 tuổi, đối tượng có nhiều thâm niên trong "nghề" đánh bạc), trú tại thôn 11, xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil cầm đầu.

Trong số 32 bị cáo bị truy tố, có gần một nửa là phụ nữ, có "thâm niên" trong việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc và bị lực lượng Công an bắt, xử lý nhiều lần. 6 bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, 6 bị cáo bị truy tố về tội gá bạc, số còn lại bị truy tố về tội đánh bạc, riêng bị cáo Đặng Thành Huy bị truy tố bởi 2 tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gá bạc. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, từ cuối tháng 12/2007 đến ngày 26/9/2008, Huy đã mở sòng bạc bằng hình thức xóc đĩa, hoạt động lưu động tại khu vực rẫy cà phê, điều, cao su ở vùng giáp ranh giữa huyện Đắk Mil với các huyện Cư Jút, Krông Nô. Mỗi ngày có hàng chục con bạc và đối tượng cầm cố tài sản, cho con bạc vay tiền gá bạc từ TP Buôn Ma Thuột, các huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk và các huyện thuộc tỉnh Đắk Nông đến đây sát phạt nhau với số tiền rất lớn. Các con bạc và những người đến gá bạc đều phải nộp tiền xâu cho Huy từ 50 ngàn đến 150 ngàn đồng/lần. Để tránh sự phát hiện, Huy còn phân công và trả "lương" cho các đối tượng Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Đức Thập, Nguyễn Xuân Thu, Trần Vĩnh Trường, Nguyễn Văn Xơ, Nguyễn Văn Thái và Bùi Xuân Trị mỗi tháng 1.000.000đ đến 1.200.000đ/người để làm nhiệm vụ chở các con bạc từ khu vực chợ 312, xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil đến các địa điểm đánh bạc... Huy còn cho vợ của mình là Nguyễn Thị Cúc cùng các đối tượng khác mang tiền và đồ ăn đến những địa điểm đánh bạc để cho các con bạc cầm cố tài sản, "vay nóng" với lãi suất cắt cổ và bán đồ ăn phục vụ các con bạc. Ngày 25/9/2008, Đặng Thành Huy tổ chức cho khoảng 40 con bạc và người cầm cố tài sản, cho vay tiền đến rẫy cà phê thuộc thôn 9, xã Đắk R'la để sát phạt nhau. Huy chia làm 2 chiếu bạc, chiếu trên dành cho các đại gia sát phạt mỗi lần từ 500 ngàn trở lên, chiếu dưới là từ 500 ngàn trở xuống, đánh bằng hình thức xóc đĩa. Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Đến 1h ngày 26/9/2008, thì bị lực lượng Công an tỉnh bắt quả tang, 27 đối tượng cùng tang vật là 192 triệu đồng, một số con bạc khác đã nhanh chân tẩu thoát. Với cách tổ chức khép kín, bài bản và rất tinh vi nên từ cuối tháng 12-2007 đến ngày bị bắt, Đặng Thành Huy đã thu lợi bất chính từ việc mở sòng bạc là 67.500.000đ. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thành Huy 7 năm 6 tháng tù giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gá bạc. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 3 năm tù, trong đó có 9 bị cáo được hưởng án treo. Riêng bị cáo Võ Lý Hoàng Giang HĐXX đã tuyên trả tự do ngay tại phiên tòa

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/tinantt/2009/8/149854.cand