Xét xử vụ án 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' trong ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên

ĐBP - Ngày 1/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' đối với Đinh Văn Hữu cùng 7 đồng phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa.

8 bị cáo đưa ra xét xử gồm: Đinh Văn Hữu, nguyên Giám đốc Công ty CP sách và thiết bị trường học Điện Biên (SN 1962, trú tại tổ 11, phường Mường Thanh); Nguyễn Văn Kiên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên (SN 1963, trú tại tổ 8, phường Him Lam); Trịnh Mạnh Cường, Phó phòng KHTC Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên (SN 1971, trú tại tổ 14, phường Mường Thanh); Nguyễn Quang Tuyến, Phó Giám đốc Công ty CP sách và thiết bị trường học Điện Biên (SN 1972, trú tại tổ 2, phường Thanh Bình); Võ Thúc Chính, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng T&C (SN 1978, trú tại tổ 7, phường Mường Thanh); Mai Thanh An, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tây Đô (SN 1982, trú tại tổ 4, phường Thanh Bình) cùng ở TP. Điện Biên Phủ; Hồ Thị Sáu, Giám đốc khối thẩm định III - Công ty CP thẩm định giá BTCVALUE (SN 1989, trú tại thôn 4, xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên ty CP thẩm định giá BTCVALUE (SN 1977, trú tại khu đô thị Định Công, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Sau khi Hội đồng xét xử tiến hành thẩm tra lý lịch của các bị cáo, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên đã thông qua cáo trạng vụ án. Theo cáo trạng: Từ năm 2019 đến năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2019 - 2020 và Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường THPT năm 2020. Đinh Văn Hữu, Nguyễn Văn Kiên, Trịnh Mạnh Cường, Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thúc Chính, Mai Thanh An, Hồ Thị Sáu, Nguyễn Quốc Việt đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của Đinh Văn Hữu, Nguyễn Văn Kiên, Trịnh Mạnh Cường, Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thúc Chính, Mai Thanh An, Hồ Thị Sáu, Nguyễn Quốc Việt gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Công ty sách Điện Biên có trách nhiệm nộp số tiền hơn 900 triệu đồng để khắc phục hậu quả nên các bị can phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền 6,5 tỷ đồng. Trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, các bị can và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả 4,4 tỷ đồng; số tiền thiệt hại chưa khắc phục là 2 tỷ đồng.

Đây là vụ án đồng phạm, bị cáo Đinh Văn Hữu là người khởi xướng, bị cáo Nguyễn Văn Kiên là người thực hành với vai trò tích cực; các bị cáo: Trịnh Mạnh Cường, Nguyễn Quang Tuyến là người thực hành trực tiếp; các bị cáo: Võ Thúc Chính, Mai Thanh An, Hồ Thị Sáu, Nguyễn Quốc Việt thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là người giúp sức. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước. Các bị can là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Người dân theo dõi phiên tòa xét xử.

Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự (phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm).

Tại phần xét hỏi, Hội đồng xét xử tiến hành làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận. Kết thúc ngày xét xử hôm nay, căn cứ vào cáo trạng và quá trình làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo tại phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trình bày bản luận tội đối với các bị cáo.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai (2/3).

Tin, ảnh: Lan Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/203947/xet-xu-vu-an-%E2%80%9Cvi-pham-quy-dinh-ve-dau-thau-gay-hau-qua-nghiem-trong%E2%80%9D-trong-nganh-giao-duc-tinh-dien-bien