Xét xử giai đoạn hai vụ án liên quan OceanBank

Sáng 27-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) cùng bảy đồng phạm (đều nguyên lãnh đạo, nhân viên của OceanBank) về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.

Sáng 27-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) cùng bảy đồng phạm (đều nguyên lãnh đạo, nhân viên của OceanBank) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ở giai đoạn một của vụ án, bị cáo Hà Văn Thắm từng bị đưa ra xét xử và bị tuyên án phạt tù cho nên hiện tại đang chấp hành án tại trại giam. Theo cáo trạng công bố tại tòa, từ năm 2010 đến 2014, theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, OceanBank đã chi hàng nghìn tỷ đồng tiền lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định của pháp luật cho các khách hàng gửi tiền tại OceanBank. Do đã tạm ứng để chi cho các khách hàng gửi tiền với số lượng lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các đồng phạm trong vụ án ký kết, hợp thức các hợp đồng khống. Cáo trạng xác định, hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống của các bị cáo dẫn đến OceanBank thiệt hại số tiền hơn 106 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Hà Văn Thắm được xác định giữ vai trò cầm đầu, đề ra chủ trương vi phạm pháp luật, bảy bị cáo còn lại giữ vai trò tiếp tay, giúp sức thực hiện hành vi phạm tội. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày.

Cướp ngân hàng

Ngày 27-4, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đối tượng liên quan vụ cướp chi nhánh ngân hàng Techcombank tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn đã ra đầu thú. Theo thông tin ban đầu, đối tượng được xác định là T.H.T (quê ở tỉnh Quảng Ninh). Chiều muộn ngày 20-4, T đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang giả dạng khách hàng đến chi nhánh ngân hàng Techcombank tại thị trấn Sóc Sơn để giao dịch. Tại đây, đối tượng rút vũ khí uy hiếp nhân viên để yêu cầu đưa tiền. Tuy nhiên, thấy có chuông báo động, T bỏ chạy. Sau đó, đối tượng đã tới cơ quan công an đầu thú.

Phạt tù đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước

Ngày 27-4, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Chung Hoàng Chương (43 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) 18 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook “Chương May Mắn” do Chung Hoàng Chương là chủ tài khoản đã đăng, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, Chương còn viết và chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm uy tín, danh dự của ba chiến sĩ công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Bắt đối tượng trốn truy nã

Ngày 27-4, Công an Sóc Trăng cho biết, lực lượng chức năng Công an tỉnh vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Trần Văn Lượng, đang bị truy nã về tội giết người và trốn khỏi nơi giam giữ. Trần Văn Lượng tên thật là Lý Quốc Bảo (SN 1977), quê quán phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngày 19-4-1996, Bảo bị kết án tù chung thân với tội danh “Giết người” và “Sử dụng, tàng trữ vũ khí trái phép” và thụ án tại trại giam Xuân Lộc. Đến ngày 26-12-2001, Bảo bỏ trốn về tỉnh Sóc Trăng.

Bắt giữ ma túy

Chiều 27-4, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng liên quan để phục vụ công tác mở rộng điều tra về tội phạm ma túy.

Trước đó, ngày 26-4, tại địa bàn ấp 3 (xã Tắc Vân, TP Cà Mau), Công an TP Cà Mau phát hiện một ô-tô BKS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có dấu hiệu khả nghi nên hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Trên xe có bốn đối tượng gồm: Trần Tuấn Phương (SN 1982), vợ Phương là Phạm Y Xuyên (SN 1991), cùng ngụ phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cùng lái xe và một người khác. Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe có sáu túi ni-lông, bên trong chứa tinh thể mầu trắng, tổng trọng lượng 600 g. Phương khai nhận, đang trên đường vận chuyển ma túy đá về Cà Mau tiêu thụ thì bị bắt.

Vận chuyển trái phép tám tấn dầu

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh ngày 27-4 cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép dầu DO trên vùng biển Quảng Ninh.

Trước đó, 15 giờ 15 phút ngày 26-4, tại khu vực cửa sông Chanh, thuộc thị xã Quảng Yên, trong khi đang làm nhiệm vụ, Đội tuần tra, kiểm soát Hải đội 2 đã phát hiện bắt giữ một tàu vỏ sắt, biển kiểm soát HP-3132, có trọng tải 22 tấn, lắp máy công suất 24 CV do ông Lê Anh Quế, SN 1956, trú tại Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng làm thuyền trưởng và là chủ phương tiện cùng một thuyền viên đang vận chuyển trái phép tám tấn dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện, Hải đội 2 đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44264202-xet-xu-giai-doan-hai-vu-an-lien-quan-oceanbank.html