Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát từ 5/3

Tòa án nhân dân thanh phố Hồ Chí Minh đã ấn định lịch xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB từ ngày 5/3 và dự kiến kéo dài đến ngày 29/4.

Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (TAND TP.HCM) đưa ra quyết định đưa bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan ra xét xử sơ thẩm. Cụ thể, thời gian dự kiến kéo dài gần 2 tháng, từ ngày 05/3 đến ngày 29/4/2024.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về một trong các tội danh “Tham ô tài sản”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây ra hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB) số tiền tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng.

Phiên tòa do chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM sẽ giữ quyền công tố tại tòa.

Đặc biệt chú ý, theo TAND TP.HCM cho biết, vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến sai phạm trong hoạt động tín dụng tại SCB có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ, nặng khoảng 6 tấn, với khoảng 1 triệu bút lục. Do vậy, Tòa chuẩn bị một phòng riêng đựng hồ sơ, tạo điều kiện để các luật sư sao chụp, nghiên cứu tài liệu và lắp đặt hệ thống PCCC, camera để bảo vệ. Ngoài ra, có gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa.

Các bị cáo của vụ án

Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định, từ năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng SCB và lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn, phục vụ kinh doanh cá nhân. Bà Lan sử dụng SCB như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.

Với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của SBC bằng hình thức lập các hồ sơ vay khống, có khi chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau.

Trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm của bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Đến năm 2022, nhóm của bà Lan còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Nhà chức trách xác định, để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xet-xu-dai-an-van-thinh-phat-tu-5-3-220026.htm