Xét xử cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và đồng phạm: Hé lộ số tiền các bị cáo đã nộp

Tổng số tiền các bị cáo đã nộp là 40,542 tỉ đồng. Số tiền này hiện đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tại Kho bạc Nhà nước để quản lý...

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng nay (10/4), Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với 13 bị cáo liên quan vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Trong đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca- cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng bị truy tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi thẩm tra lý lịch các bị can, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản cáo trạng dài gần 40 trang, tóm tắt quá trình, hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sáng nay 10/4.

Trong quá trình điều tra vụ án có một số bị can đã nộp (hoặc tác động gia đình nộp) một phần tiền khắc phục hậu quả. Tổng số tiền các bị cáo đã nộp là 40,542 tỉ đồng. Số tiền này hiện đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh để quản lý trong thời gian chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: Đỗ Hữu Ca nộp 35 tỉ đồng; vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh mỗi bị can nộp 1,7 tỉ đồng; Hà Thị Trang và Đỗ Thị Đua mỗi bị can nộp 300 triệu đồng; Vũ Ngọc Tủ nộp 500 triệu đồng; Chu Thị Thu Hiền nộp 400 triệu đồng; Nguyễn Đình Đương nộp 196 triệu đồng; Đỗ Thanh Hoài nộp 166 triệu đồng; Hà Thị Bích Nhàn nộp 200 triệu đồng; Đặng Khắc Thành nộp 50 triệu đồng và Ngô Văn Tuyên nộp 30 triệu đồng.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca tại phiên tòa.

Theo cáo buộc, các bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh đã phạm vào các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ quy định tại các điểm: b, d, đ, e khoản 2 điều 203 và khoản 4, điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài phạm vào tội nhận hối lộ, quy định tại các điểm c, đ khoản 2 điều 354 Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn phạm vào tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại các điểm: b, d, đ, e khoản 2 điều 203 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh công bố bản cáo trạng.

Riêng các bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú phạm vào tội trốn thuế quy định tại khoản 3, điều 200 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Chu Thị Thu Hiền phạm vào tội "Trốn thuế", quy định tại điểm b, d khoản 2, điều 200 Bộ luật Hình sự. Còn các bị cáo Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên phạm vào tội trốn thuế, quy định tại khoản 1, điều 200 Bộ luật Hình sự.

Diễn biến trong phiên tòa sáng nay, trước khi chuyển sang phần xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa cho biết, bị cáo Đỗ Hữu Ca được nhiều cơ quan, ban ngành ở TP. Hải Phòng gửi đơn đến tòa xin giảm nhẹ hình phạt, bao gồm: Công an TP. Hải Phòng; Hội Luật gia TP. Hải Phòng; Hội Phật giáo TP. Hải Phòng; UBND xã Tam Hưng, Ủy ban MTTQ huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng); Ủy ban MTTQ xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên; Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi xã Kênh Giang...

Theo cáo trạng, từ năm năm 2014 đến năm 2021, Trương Xuân Đước (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, cùng trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng) quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Khánh Dung đã sử dụng căn cước công dân của mình và nhiều người thân quen để thành lập thêm 26 công ty chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Đước đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41,2 tỉ đồng. Tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Ccơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc, Đước bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng (lúc đó đã nghỉ hưu) để nhờ vả. Quá trình gặp, ông Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỉ đồng) và một số tiền để lo chạy tội.

Từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỉ đồng cho ông Ca. Tuy nhiên, mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi việc bị xử lý tội "Mua bán trái phép hóa đơn" nhưng đã hứa hẹn, nhưng ông Ca vẫn nhận tiền và sau đó chiếm đoạt.

Ngày 7/2/2023, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ và ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, ông Ca không thừa nhận việc nhận tiền để chạy tội cho Đước. Theo ông Ca, số tiền này là do Đước và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của ông. Ông Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỉ đồng đã nhận từ vợ chồng Đước.

Ngoài vợ chồng Đước và ông Đỗ Hữu Ca, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn đưa ra xét xử 10 bị cáo khác liên quan đến tội "Nhận hối lộ", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Trốn thuế"; đồng thời triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/xet-xu-cuu-giam-doc-cong-an-hai-phong-do-huu-ca-va-dong-pham-he-lo-so-tien-cac-bi-cao-da-nop-172240410135841375.htm