Xét xử 3 người trốn khỏi Nhà tạm giữ qua lam thông gió

Trong lúc đang bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang), cả ba bị cáo bàn nhau phá lam thông gió bỏ trốn.

Ngày 20-3, TAND huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đưa ra xét xử vụ trốn khỏi nơi giam giữ xảy ra tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vị Thủy.

Phiên xét xử diễn ra bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu tại trụ sở TAND huyện Vị Thủy và điểm cầu còn lại tại Nhà tạm giữ Công an huyện.

Phiên xét xử diễn ra bằng hình thức trực tuyến với hai điểm cầu. Ảnh: HÒA LẠC

Điểm cầu tại TAND huyện Vị Thủy có sự tham gia của những người tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật. Ảnh: HÒA LẠC

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Đỗ Ngọc Vũ (39 tuổi), Đào Quang Huy (19 tuổi) và Lê Văn Ngọ (22 tuổi).

Trong đó, bị cáo Huy đang chấp hành bản án tội trộm cắp tài sản, Vũ đang chấp hành bản án tội tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Ngọ đang chấp hành bản án tội cố ý gây thương tích.

Kết thúc phiên xét xử, tổng hợp hình phạt, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huy 9 năm tù, bị cáo Vũ 16 năm tù và bị cáo Ngọ 4 năm tù.

Theo cáo trạng, bị cáo Vũ (ngụ tỉnh Đồng Tháp), hai bị cáo Huy và Ngọ (cùng ngụ tỉnh Hậu Giang). Cả ba đang bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang).

Đầu tháng 6-2023, cả ba bàn bạc và thống nhất phương án phá cửa lam gió để bỏ trốn. Sau đó, Vũ lợi dụng sơ hở của cán bộ Nhà tạm giữ, nên dùng mền che camera quan sát, rồi trèo lên cửa sổ phòng giam dùng chân đạp bể bê tông và biến dạng cửa thông gió.

Vài ngày sau, Vũ, Huy, Ngọ cùng theo đường lam thông gió bị phá bỏ trốn và dùng mùng, mền cột thành dây đu mình qua tường rào Nhà tạm giữ, trốn ra ngoài.

Sau khi ra khỏi Nhà tạm giữ, Huy, Ngọ theo Quốc lộ 61 về hướng chợ Nàng Mau đến nhà chú ruột của Ngọ. Tại đây, người này đã vận động cả hai đi đầu thú.

Còn Vũ sau khi trốn khỏi Nhà tạm giữ thì bỏ lên TP.HCM và đã đến Công an phường 16, quận Gò Vấp đầu thú sau đó.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/xet-xu-3-nguoi-tron-khoi-nha-tam-giu-qua-lam-thong-gio-post781363.html