Xét xử 19 đối tượng chống người thi hành công vụ

Việc đưa ra xét xử công khai vụ án 'Chống người thi hành công vụ' khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Vừa qua, VKSND thị xã Vĩnh Châu phối hợp Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc trăng đưa ra xét xử công khai vụ án “Chống người thi hành công vụ”, xảy ra ngày 30/10/2021 tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Theo nội dung Cáo trạng, vào khoảng 6h ngày 30/10/2021, lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng và các ban ngành, đoàn thể phát loa thông báo cho người dân biết về chủ trương thi công đặt cống tạm B3 trên tuyến kênh Cây Me thuộc ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã được phê duyệt, đề nghị người dân không gây cản trở, không có hành vi quá khích chống đối lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tránh gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Quang cảnh phiên xét xử

Quang cảnh phiên xét xử

Khi lực lượng Công an đi trên đường ống nhựa bơm cát để sang kênh Cây Me triển khai Phương án số 70/PA-CA-QS-BP thi hành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự thì Ngô Tồng Phi, Trần Kỷ, Quách Văn Nhỏ, Ngô Tồng Tuối, Trần Tốn, Ngô Tồng Xuân, Lý Văn Cần đi lên đứng trên đường ống nhựa chửi bới, chống đối, ngăn cản không cho lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời các đối tượng này cùng nhau nhún mạnh đường ống nhựa làm Phi, Nhỏ, Tuối, Xuân cùng với lực lượng Công an ngã xuống nước kênh Cây Me. Trần Tốn và Ngô Tùng Luôl cũng lội xuống nước kênh Cây Me để tham gia cùng Phi, Tuối, Nhỏ ôm vật lộn với các ông Lý Quốc Nam, Mạch Văn Đông, Lý Bé Ngoan, Cao Văn Dinh là lực lượng Công an mặc thường phục ở dưới nước để ngăn cản không cho qua kênh Cây Me thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, Trần Kỷ, Ngô Tồng Phi, Ngô Học Trung, Ngô Học Kiều, Ngô Tùng Luôl, Ngô Tồng Xuân, Lý Oãng, Quách Văn Nhỏ, Lý Xài Pó, Lý Quốc Khải, Lý Văn Cần, Lý Văn Lào, Quách Hon, Trương Văn Mó, Trương Thị Nhanh, Trần Thị Phương, Thạch Thị Phên đứng trên bờ la hét, chửi bới và tấn công liên tục bằng cách dùng cục đá các loại, khúc cây, khúc tuýt sắt ném về phía lực lượng Công an đang ở dưới kênh Cây Me và lực lượng Công an đang thực hiện nhiệm vụ ở trên bờ kênh Cây Me đối diện.

Lúc này Trần Kỷ đi vào chòi của Trần Tốn lấy 1 bình gas màu xanh loại 12kg, còn Ngô Tồng Phi cũng vào nhà của mình lấy 1 bình gas màu xám loại 12kg đem ra hiện trường đe dọa là sẽ cho nổ bình gas, ngoài ra Ngô Tồng Phi cùng với Quách Văn Nhỏ còn tháo cây cột dẫn dây điện trên bờ kênh Cây Me để đưa dây điện xuống bờ kênh Cây Me đe dọa, ngăn cản không cho lực lượng Công an đi sang kênh Cây Me thực hiện nhiệm vụ. Hậu quả vụ việc đã làm cho 13 cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Vĩnh Châu đang thi hành nhiệm vụ bị thương tích từ 0% đến 13%.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi của mình và mong Hội đồng xét xử xem xét để được hưởng khoan hồng, sớm trở về với gia đình, xã hội.

Quá trình xét hỏi công khai tại phiên tòa, tranh luận giữa các Kiểm sát viên và Luật sư, trợ giúp viên pháp lý đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Qua ba ngày nghị án, Hội đồng xét xử tuyên xử bị cáo Trương Văn Mó 5 tháng tù; bị cáo Trần Thị Phương, Trương Thị Nhanh, Thạch Thị Phên cùng mức án 6 tháng tù nhưng hưởng án treo thời gian thử thách 12 tháng; đối với 15 bị cáo còn lại tuyên xử từ 06 tháng tù đến 2 năm tù.

Việc đưa ra xét xử kịp thời vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ”, đã khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật, cố tình chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, đi ngược lại những lợi ích chung của xã hội đều phải bị xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật, nhằm cảnh tỉnh, răn đe, góp phần ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.

Việt An - Hoàng Mến

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/xet-xu-19-doi-tuong-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-120449.html