Xếp hàng mua vé máy bay, tour du lịch giá rẻ

Sáng 14/4, hàng nghìn người đã xếp hàng vào đăng ký đặt vé máy bay giá rẻ và tour du lịch khuyến mãi dịp hè tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) Hà Nội 2016.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2016 (VITM) mở cửa sáng 14/4 với sự tham gia của hàng trăm gian hàng, trong đó có 115 gian quốc tế của các doanh nghiệp từ 25 nước và vùng lãnh thổ.

Hội chợ dự kiến bán khoảng 16.000 tour du lịch khuyến mại, 20.00 vé máy bay giá rẻ. Ngay từ khi ban tổ chức chưa cắt băng khánh thành, nhiều khách đã tập trung về khu vực bán vé máy bay xếp hàng.

Chị Nguyễn Thu Hà (đeo kính, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) đứng chờ sau dòng người để mua được cặp vé khuyến mãi. Chị cho biết, hiện chưa xác định điểm đến, có thể là nước ngoài hoặc trong nước. "Vào thấy vé chuyến bay nào hợp lý sẽ đặt chỗ. Khi nào các cháu nhà tôi nghỉ hè, gia đình sẽ đi du lịch", chị chia sẻ.

Tại hội chợ, Vietnam Airlines (VNA) sẽ bán vé máy bay với mức giá từ 199.000 đồng/chiều cho hành trình nội địa và từ 649.000 đồng/khứ hồi cho hành trình quốc tế, áp dụng trên nhiều đường bay. Vé có hiệu lực khởi hành từ ngày 14/4 đến ngày 31/10 (không áp dụng giai đoạn cao điểm).

Hãng hàng không Nok Air cũng nhân dịp này quảng bá đường bay mới từ ngày 1/7 chặng Đà Nẵng - Siem Riep (Campuchia).

Tại gian hàng du lịch Thái Lan, nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ mua tour khuyến mãi.

Đối với du lịch quốc tế, điểm đến Thái Lan có mức phí rẻ nhất khi nhiều công ty du lịch, hãng lữ hành đưa ra ở mức giá 4,99 triệu đồng cho hành trình 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội đi Bangkok và Pattaya. Trong khi đó, một tour chặng này ngày thông thường, giá từ 6,5 triệu đồng đến 7,2 triệu đồng.

Riêng đơn vị lữ hành TransViet lại có mức thấp hơn một chút khi, tour đi Thái Lan chỉ ở mức 4,490 triệu đồng. Các tour quốc tế khác giảm ở mức 5 triệu đồng.

Bà Phạm Bích Ngọc, Phó giám đốc Vietrantour cho biết, công ty du lịch này giảm giá đến 30% cho các sản phẩm tour quốc tế và nội địa nhân dịp hè 2016. Năm nay, các điểm đến được du khách chọn nhiều gồm có Hội An, Huế, Tuy Hòa, Phú Quốc, Hà Giang, Sa Pa. Tour quốc tế có Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.

Riêng với tour Đài Loan, du khách còn được miễn lệ phí cấp visa (1 triệu đồng) theo dự án hợp tác đơn giản hóa thủ tục visa.

Tại hội chợ, nhiều hình thức thu hút du khách bước vào gian hàng cũng được các đơn vị lữ hành tổ chức. Trong ảnh là cô gái người Nga, Julia, giả làm nàng tiên cá ngồi chào mời khách chụp ảnh.

Đến từ Saint Petersburg (Nga), anh Alexey (26 tuổi) có nhiệm vụ biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc tối 13/4 và tham gia tiếp khách tại gian hàng.

Hội chợ Du lịch Quốc tế năm nay tuy vắng bóng nhiều hãng hàng không nhưng có sự góp mặt của Aeroflot (Nga). Hãng này cũng đưa ra một số chính sách khuyến mãi cho chặng bay Hà Nội - Moscow. Hiện tại, Aeroflot đang có 5 chuyến một tuần từ sân bay Nội Bài tới thủ đô của Nga.

Ngành du lịch Philippines cũng có mặt trong triển lãm du lịch lần này. Tới đây, du khách được cảm nhận hương vị Flamenco qua trang phục Maria Clara (nữ) và Baroque (nam) của đất nước này.

Spa và massage kiểu Thái Lan miễn phí tại hội chợ.

Tại gian hàng du lịch của Đài Loan, các nghệ nhân thực hiện quy trình làm những chiếc bánh dứa, đặc sản nổi tiếng của xứ đảo này.

Chị em phụ nữ xếp hàng chờ nhau vào gian hàng của du lịch Nhật Bản để thử áo Yukata và chụp ảnh.

Vietravel quảng cáo các tour du lịch Đồ Sơn, Anh, Nhật... theo phong cách khá cầu kỳ.

Gian hàng rộng lớn nhất là của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) kết hợp cùng với Cục du lịch Jeju (JTO), Cục du lịch tỉnh Gyeonggi (GTO) và Cục du lịch tỉnh Gyeongsangbuk-do (Cục du lịch Gyeongbuk).

Với những khu vực riêng biệt để trải nghiệm các trò chơi, hoạt động vào mùa đông, KTO mong muốn sẽ mang lại những cái nhìn thiện cảm, gần gũi hơn về du lịch mùa đông tại Hàn Quốc tới du khách Việt Nam, dần dần đưa thói quen đi du lịch mùa đông để trượt tuyết, tham gia các trò chơi, lễ hội trên băng trở thành phổ biến tại thị trường Việt Nam. Thông qua những hoạt động này, KTO tại Việt Nam cũng mong muốn quảng bá cho Olympic mùa đông 2018 sẽ diễn ra tại Pyeongchang (Hàn Quốc).

Việt Nam - Thiên đường Du lịch biển đảo, chủ đề chính của hội chợ, thu hút đại diện 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh nhiều hội thảo chuyên ngành và các hoạt động xúc tiến, quảng bá, Hiệp hội Du lịch phát động chiến dịch “Nâng cao hình ảnh du khách Việt”.

Hiệp hội Du lịch lần đầu bình chọn những điểm đến hấp dẫn nhất năm 2015. Có 5 lĩnh vực bầu chọn gồm resort hấp dẫn nhất, khu vui chơi giải trí hấp dẫn nhất, làng nghề được yêu thích nhất, bảo tàng được yêu thích nhất, bãi biển được yêu thích nhất.

Nam Khánh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xep-hang-mua-ve-may-bay-tour-du-lich-gia-re-post641952.html