Xem video "thủy quái" tái xuất hiện trên hồ Kanas, Tân Cương

- Những câu chuyện kỳ bí về thủy quái trên hồ Kanas ở Tân Cương từ lâu đã thu hút giới trẻ Trung Quốc tới vùng hồ này khám phá, hy vọng có thể có được những bức hình độc đáo giải mã bí ẩn của vùng hồ này.

Tân Hoa Xã đưa tin hôm 27/9, một thành viên của nhóm nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã chụp ảnh và quay được hình ảnh được cho là "thủy quái" sống ở hồ Kanas trong chuyến đi nghỉ ở đây hôm 23/9. Theo lời Mã Lâm, tác giả của những hình ảnh trên cho biết, khoảng 8h20, cô tới Quán ngư đình cùng mọi người thăm quan. Nhưng khoảng 20 phút sau, cô đột nhiên thấy trên mặt hồ phẳng lặng bắt đầu xuất hiện những làn sóng rẽ nước hình mũi tên rất lớn. Mã Lâm đếm được 6 cánh sóng tất cả liền lấy máy ra chụp. Nhưng cô đã bỏ lỡ khoảnh khắc con "thủy quái" nhô đầu lên khỏi mặt nước. 10 phút sau mặt nước lại xuất hiện sóng hình mũi tên lần nữa và cô đã không bỏ qua cơ hội. Cô đã quay lại được hình ảnh của những con thủy quái đang di chuyển giữa lòng hồ rộng lớn. Nhưng hình ảnh lần này ngày càng mờ mà máy ảnh của Mã Lâm lại cũ, không thể chỉnh được độ nét tốt hơn. Tới khoảng 9h5 thì con quái vật cuối cùng cũng lặn xuống đáy hồ. Đây không phải là lần đầu tiên người ta chụp được ảnh hay quay được cảnh những con "thủy quái" hồ Kanas xuất hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các nhà khoa học vẫn chưa thể nói chính xác được chúng là loài động vật nào. Theo lời Chủ tịch của Viện Sinh thái Tân Cương, "thủy quái" hồ Kanas có thể là những con cá hồi Hucho sống lâu năm và gần 20 năm trước, ông đã từng được chứng kiến những hình ảnh như thế này. Theo ông Yuan Ying, trong hồ Kanas chỉ có 8 loài cá sinh sống trong đó gồm loài cá hồi Hucho Taimen, loài cá hồi có thể phát triển lên tới chiều dài 1m hoặc hơn. Ông Yuan Ying đã 10 lần tới thăm hồ Kanas trong đó có 2 lần được chứng kiến "thủy quái" nổi lên mặt nước. Lần đầu tiên là tháng 7/1985 khi ông theo một đoàn khảo sát thuộc khoa Sinh của Đại học Tân Cương tới hồ nghiên cứu. Lần thứ 2 xảy ra vào tháng 8 năm ngoái. Theo ông, hồ Kanas là một hồ nước lớn nằm trên cao nguyên nên điều kiện ở đây có thể khiến các sinh vật phát triển lơn hơn nhiều so với kích thước bình thường của nó. Tuy nhiên, lời lý giải trên của ông Yuan Ying cũng không thuyết phục được nhiều người bởi những con "thủy quái" trong hồ Kanas này phải dài tới 10m, lớn hơn cá hồi Hucho rất nhiều lần. Bởi vậy "thủy quái" là loài động vật nào vẫn còn là một câu hỏi bí ẩn chưa có câu trả lời. Nhưng sự xuất hiện gần nhất này của "thủy quái" đã thu hút nhiều hơn nữa những người tò mò tới vùng hồ này thăm quan với hy vọng họ cũng có thể chụp được những bức ảnh như thế này và hơn thế nữa. Nguyễn Hường (Theo Tân Hoa Xã)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/3501/201009/Xem-video-thuy-quai-tai-xuat-hien-tren-ho-Kansas-Tan-Cuong-1769912/