Xe tăng, trực thăng Nhật Bản tập trận ở núi Phú Sĩ

Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận thường niên gần núi Phú Sĩ, trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng tên lửa vào vùng Nhận dạng Phòng không của nước này.

Theo Zing.vn

Cuộc tập trận thường niên của Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản gần núi Phú Sĩ dự kiến kéo dài 4 ngày, từ 25-28/8/2016.

Tham dự cuộc tập trận có khoảng 2.400 binh sĩ.

Cùng với đó là nhiều xe bọc thép, lựu pháo và trực thăng vũ trang.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra sau khi Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm (SLBM), được cho đã bay 500 km và rơi vào vùng Nhận dạng Phòng không của Nhật Bản.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ca ngợi cuộc thử tên lửa SLBM là một "thành công vĩ đại".

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng hành động của Triều Tiên là "mối đe dọa chết người đối với an ninh của Nhật Bản, là một hành động không thể tha thứ, đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực".

Cuộc tập trận năm nay có quy mô tương tự năm ngoái.

Năm 2015, khoảng 2.300 binh sĩ cùng 80 xe bọc thép và 20 trực thăng đã được triển khai cho cuộc tập trận gần núi Phú Sĩ.

Tại Hàn Quốc, hôm 23/8, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cũng bắt đầu cuộc tập trận thường niên quy mô lớn. Triều Tiên lên án cuộc tập trận này và dọa tấn công phủ đầu để trả đũa.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/xe-tang-truc-thang-nhat-ban-tap-tran-o-nui-phu-si-733182.html