Xe tăng KF51 Panther mới nhất sẽ tới điểm nóng tại Ukraine?

Xe tăng KF51 cần một chiến trường như Ukraine để chứng minh năng lực vượt trội như quảng cáo.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rheinmetall nổi tiếng của Đức đang xây dựng nhiều chương trình hợp tác rất đáng chú ý với Ukraine, liên quan đến những mẫu xe thiết giáp mới nhất.

Bên cạnh những chiếc Leopard 2A6 hiện đại hay Leopard 1A5 cũ hơn, pháo phòng không tự hành Gepard 1A2 và xe chiến đấu bộ binh Marder, họ sẵn sàng gửi xe tăng KF51 Panther mới nhất đến "điểm nóng".

Phương tiện chiến đấu này được đặt theo tên của loại xe tăng nổi tiếng phục vụ Quân đội Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai - PzKpfw V, hay còn được gọi là Panther.

Con quái vật nặng 59 tấn, cho đến nay vẫn tồn tại dưới dạng mẫu chạy thử, dự kiến sẽ được trang bị pháo 130 mm với bộ nạp đạn tự động.

Ngoài ra, KF51 sẽ nhận được vũ khí bổ sung dưới dạng súng máy điều khiển từ xa, máy bay không người lái cảm tử, khả năng bảo vệ sẽ được tăng cường nhờ tổ hợp phòng vệ chủ động.

Kíp chiến đấu của xe tăng KF51 Panther gồm 4 người, nhưng thay vì lính nạp đạn, một trong số các thành viên của kíp xe sẽ trực tiếp điều khiển máy bay không người lái.

Người Đức rất muốn thử nghiệm những chiếc xe tăng này trong tình huống chiến đấu thực sự ở Ukraine, họ thậm chí còn sẵn sàng xây dựng một nhà máy có khả năng sản xuất tới 400 chiếc KF51 Panther mỗi năm.

Đây là diễn biến rất đáng chú ý, bởi Tập đoàn Rheinmetall sẽ phải chịu thách thức trực tiếp từ những cuộc tấn công phủ đầu của Nga nhằm phá hủy cơ sở sản xuất nói trên.

Nhưng trước khi KF51 Panther xuất hiện trên chiến trường, Lực lượng vũ trang Ukraine có thể sẽ nhận phiên bản tốt nhất của xe tăng Leopard 2, đó là Leopard 2A7+ để có đánh giá ban đầu trong điều kiện thực chiến.

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xe-tang-kf51-panther-moi-nhat-se-toi-diem-nong-tai-ukraine-post652936.html