Xe tải tông chết người đi xe máy, hiện trường tài xế dựng lại có dấu hiệu không đúng

Ngày 4-1, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ một xe tải có dấu hiệu chạy vào làn xe hai bánh cán chết người đi xe máy.

Theo đó, lúc 22 giờ khuya 3-1, tài xế Trần Công Quyền (29 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe tải BS: 34H-029.09 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng quốc lộ 1K đi cầu vượt Tân Vạn.

Khi đến đoạn qua phường Bình An, TP Dĩ An thì va chạm với xe máy do anh H.C.C (37 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển chạy cùng chiều.

Va chạm làm cho anh C ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường tài xế dựng lại theo yêu cầu của công an, tuy nhiên hiện trường này có dấu hiệu không đúng.

Sau tai nạn, chiếc xe tải chạy thêm vài chục mét rồi tấp vào lề.

Khi Công an phường Bình An nhận được tin báo ra hiện trường thì tài xế xe tải đã đưa nạn nhân và xe máy vào lề đường.

Sau đó công an yêu cầu tài xế đưa 2 phương tiện và thi thể nạn nhân ra lại vị trí ban đầu. Hiện trường lúc này xe tải nằm ở làn giữa (làn ô tô), xe máy nằm bên làn xe máy, thi thể nạn nhân nằm sát lề.

Công an và Viện kiểm sát kiểm tra dấu vết của xe máy.

Công an TP Dĩ An và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, vết thắng xe tải, vết cày xe máy không trùng khớp với vị trí của các phương tiện do tài xế đưa ra.

Ngay trong đêm công an đã trích xuất camera để phục vụ công tác khám nghiệm.

Vết thắng của bánh xe ô tô trên mặt đường ở làn xe máy.

Qua đó ghi nhận trước vài giây xảy ra tai nạn, chạy phía trước xe tải là một chiếc xe container, làn bên trái là một xe cẩu nên chiếc xe tải đã bật xin nhan vượt phải xe container và đi vào làn xe máy, dẫn tới va chạm với xe máy của nạn nhân. Vết thắng xe tải còn in trong làn xe máy. Việc tài xế đưa xe tải ra làn giữa (làn ô tô) là có dấu hiệu không đúng với vụ tai nạn.

Camera ghi cảnh tài xế bật xi nhan phải lấn vào làn xe máy

Tới hơn 2 giờ sáng nay, hiện trường đã được công an xử lý xong.

Đ.Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/xe-tai-lan-lan-can-chet-nguoi-tai-xe-xe-dich-hien-truong-co-loi-cho-minh_141986.html