Xe tải mất lái lao vào nhà dân, 3 người thương vong

Đang đi bộ trên đường, một người phụ nữ bị xe tải tông tử vong. Chiếc xe này sau đó còn lao vào đâm sập 2 nhà dân.

Ngày 20/1, thông tin từ Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến một người phụ nữ chưa rõ danh tính tử vong, một tài xế và phụ xe bị thương phải nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 3h30 ngày 20/1, chiếc xe tải mang BKS: 37C - 130.02 lưu thông trên QL1A đoạn qua khối An Thịnh, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai đã bất ngờ tông vào 1 người phụ nữ (chưa xác định danh tính) đang đi bộ khiến nạn nhân tử vong. Chưa dừng lại, xe tải này còn tiếp tục đâm sập 2 nhà dân bên đường.

Bức tường nhà sau cú đâm mạnh bị đổ sập khiến tài xế và phụ xe mắc bị kẹt trong cabin. Phát hiện sự việc, người dân đã phải dùng xà beng giải cứu và chuyển các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm này, 4 người đang ngủ trong 2 ngôi nhà may mắn thoát chết.

Cơ quan chức năng phân luồng, điều tiết giao thông.

Nạn nhân tử vong là người phụ nữ khoảng 40 - 50 tuổi, mặc áo khoác đỏ có mũ trùm đầu và quần màu đen, bàn tay bị khuyết 2 ngón.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và phát thông báo tìm thân nhân của người phụ nữ này.

Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tin-tuc-online-xe-tai-mat-lai-lao-vao-nha-dan-3-nguoi-thuong-vong-a178950.html