Xe quá tải tăng ga không hợp tác với CSGT trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Để dừng được một xe ô tô chở quá tải trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cần 4 chiến sỹ Cảnh sát giao thông (CSGT) ra tín hiệu từ xa, không ít tài xế vi phạm cố tình tăng ga 'uy hiếp' lực lượng làm nhiệm vụ.

XEM CLIP:

Phát hiện xe quá tải ở mức “khủng”

Tối 25/12, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) lập chốt cân tải trọng tại Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Thanh Trì, Hà Nội).

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe tải BKS 90C - 054.XX, tài xế không chấp hành mà còn liên tục tăng ga “uy hiếp” lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi tăng cường thêm người, lực lượng CSGT mới đưa được xe này vào khu vực cân tải trọng. Kết quả, xe mang biển số Hà Nam nêu trên vượt tải hơn 152%.

Ô tô tải mang BKS tỉnh Hà Nam bị tổ công tác phát hiện chở quá tải trọng

Trạm cân lưu động được đặt ngay trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ô tô chở vượt tải trọng cho phép 152,19%

Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản xử phạt lái xe lỗi chở hàng vượt trọng tải cho phép của xe trên 150% với số tiền phạt từ 8 - 12 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe từ 1 - 5 tháng. Chủ phương tiện sẽ bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng.

Trường hợp khác, ô tô đầu kéo mang BKS 89C - 214.XX kéo theo rơ- moóc biển số 89R - 011.XX cũng đã bị tổ công tác của Đội 3, Cục CSGT phát hiện xử lý. Xe này vượt quá tải trọng đến 171,67%. Thậm chí ô tô đầu kéo này còn đeo phù hiệu của một chiếc ô tô khác.

Bẳng cảm quan cũng thấy xe ô tô đầu kéo mang biển số 89C - 214.XX chở quá tải trọng

Thậm chí CSGT phát hiện xe này đang đeo phù hiệu của một ô tô khác

Kết quả cân tải trọng cho thấy xe chở vượt quá 171,67%

Trường hợp này chủ phương tiện sẽ bị xử phạt lỗi giao phương tiện hoặc để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm chở quá trọng tải trên 50%, không có giấy đăng xe, không có phù hiệu xe.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 29 triệu đồng.

Điều đáng nói, cả hai trường hợp chở quá tải bị xử lý trong tối 25/12, đều ở mức “khủng” trên 150%, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, phá hỏng kết cấu cầu đường và các công trình giao thông.

Tài xế xe quá tải nghĩ đủ chiêu trò đối phó CSGT

Trong 10 ngày thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2022 (15/12 - 25/12), Đội CSGT số 3, Cục CSGT đã xử lý 59 trường hợp xe ô tô chở quá tải trọng. Phạt tiền gần 300 triệu đồng, tước 6 giấy phép lái xe, 27 phù hiệu xe.

Trung tá Nguyễn Viết Nhiên, Phó đội trưởng Đội 3 thông tin, trong thời gian qua Đội đã tập trung quân số, trang thiết bị nghiệp vụ để tập trung xử lý các xe chở quá tải trọng và tự cơi nới kích thước thành thùng xe.

Trong quá trình xử lý có một số lái xe và chủ phương tiện cố tình chây ỳ, kéo dài thời gian và gây khó khăn cho công tác xử lý của lực lượng chức năng. Đặc biệt, theo Luật định ngoài các hình phạt chính sẽ còn hình phạt bổ sung là buộc các xe chở quá tải phải hạ tải. Nhưng trong thực tế, việc hạ tải, sang tải gặp khó khăn do không đủ mặt bằng, bến, bãi.

Để cân tải trọng một xe tải mất khá nhiều thời gian

Thậm chí có nhiều trường hợp lái xe chây ỳ không chấp hành để chờ "cứu viện"

Đại úy Hoàng Văn Chinh cho biết thêm, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT có thể xác định được các phương tiện chở hàng quá tải trọng.

Tuy nhiên, việc xử lý các phương tiện này gặp nhiều khó khăn, do chủ phương tiện và lái xe ý thức được hành vi vi phạm của mình nên quyết liệt chống đối.

“Có nhiều trường hợp lái xe liều lĩnh chống đối, tổ công tác phải huy động từ 3 - 4 chiến sỹ, đứng kéo dài hàng chục mét mới có thể dừng được phương tiện”, Đại úy Chinh cho biết.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/xe-qua-tai-tang-ga-uy-hiep-csgt-tren-cao-toc-phap-van-cau-gie-804251.html