Xe khách va chạm xe tải, 1 người chết, 2 người bị thương

Sáng 21/3, thượng tá Lê Tấn Sỹ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, đã thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 21/3, tại km29+900 quốc lộ 1D (thuộc thôn 5, xã Xuân Hải) giữa xe khách biển kiểm soát 51B-195.52 và ô tô tải mang biển kiểm soát 77C-138.55.

Lực lượng chức năng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn tại km29+900 quốc lộ 1D. Ảnh: CTV

Xe ô tô khách do ông Vũ Thanh Việt (SN 1983, trú xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, lưu hành hướng nam - bắc, chở 38 người (31 người nước ngoài và 7 người Việt Nam) khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với ô tô tải do ông Nguyễn Sang (SN 1992, trú phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu hành hướng ngược lại.

Hậu quả, ông Sang chết trên đường đi cấp cứu, ông Việt bị gãy chân và 1 người mang quốc tịch Đức bị xây xát nhẹ, thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng. Theo nhận định ban đầu, xe ô tô khách đi sai làn đường.

Ngay khi nhận tin báo, Công an TX Sông Cầu phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường xử lý, điều tiết giao thông. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong một vụ tai nạn giao thông khác, trước đó, vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 20/3, tại km1273+500 quốc lộ 1 thuộc khu phố Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên, xe khách mang biển kiểm soát 43F-007.72 do ông Phạm Văn Như Lộc (SN 1977, trú tại Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng bắc - nam khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 76C-026.03 do ông Huỳnh Văn Quang (SN 1973, trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, chạy hướng ngược chiều. Hậu quả, ông Quang chết tại chỗ, thiệt hại tài sản khoảng 150 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

NAM KHÁNH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/314486/xe-khach-va-cham-xe-tai-1-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong.html