Xe khách nổ bánh trên cao tốc, 6 người cấp cứu

Tài xế xe khách đã cố gắng điều khiển xe tránh va vào dải phân cách trên đường cao tốc nhưng không thể làm được vì bánh trước bị nổ

Chiều 11-11, các bác sĩ ở Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cho biết đang theo dõi để tập trung điều trị cho 6 nạn nhân vừa nhập viện trưa nay trong vụ tai nạn xe khách trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Khoảng 12 giờ 50 ngày cùng ngày, tài xế Võ Hoàng Phương (SN 1973, ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cầm lái xe khách 16 chỗ BKS 53S-8714, lưu thông trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, hướng từ miền Tây lên TP HCM.

Đến đoạn km43, thuộc địa phận xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bất ngờ bánh trước bị nổ rồi lao nhanh vào dải phân cách cứng cùng chiều.

Chiếc xe khách bị nổ bánh

Do đâm quá mạnh, đầu xe khách bị hư hỏng nặng, 6 hành khách ngồi trên xe đều bị chấn thương nên kêu cứu và đập cửa kiếng để bò ra ngoài. Toàn bộ nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo tài xế Phương, anh đã cố gắng điều khiển xe tránh va vào dải phân cách nhưng không thể làm được vì bánh trước bị nổ.

Tin,ảnh: H.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/xe-khach-no-banh-tren-cao-toc-6-nguoi-cap-cuu-20161111165049943.htm