Xe khách Đắk Nông nhộn nhịp tết

Các đơn vị vận tải hành khách ở Đắk Nông đang ở cao điểm phục vụ. Các nhà xe, bến bãi đã chủ động phương án phục vụ hành khách.

Nhà xe chủ động

Công ty TNHH vận tải Thư Kỳ Express chuyên vận tải hành khách theo tuyến cố định TP. Hồ Chí Minh - Đắk Nông. Đơn vị có 4 đầu xe, nhận vận chuyển hành khách ở 5 địa phương, gồm: Gia Nghĩa, Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô.

Doanh nghiệp có nhiều loại xe giường phòng (22 hoặc 34 phòng) và giường nằm (44 giường) để phục vụ nhu cầu của khách. Mức độ phục vụ của nhà xe tối đa 8 lượt/ngày. Giá vé niêm yết hiện tại là 230.000 đồng/vé.

Nhà xe Thư Kỳ chủ động kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán

Theo đại diện doanh nghiệp, hiện lượng khách đi xe khá ít nhưng dự báo sẽ tăng nhẹ vào thời điểm cận và sau Tết Nguyên đán. Phía nhà xe Thư Kỳ đã chuẩn bị đủ lực lượng lái xe, nhân viên để bảo đảm phục vụ hành khách và lượng hàng hóa phát sinh trong dịp tết.

Về giá vé, doanh nghiệp cho biết quy định cho phép tăng 40% trong dịp Tết Dương lịch và tăng 60% trong dịp Tết Nguyên đán. Nhưng trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, doanh nghiệp không tăng vé. Nhà xe dự kiến sẽ tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán nhưng phần tăng không nhiều.

Hiện tại, một số nhà xe chuyên tuyến đường dài cũng đã nhộn nhịp. Từ đầu tháng 12 Âm lịch, các nhà xe khai thác tuyến Đắk Nông - Huế, Đắk Nông - Hà Nội, Đắk Nông - Điện Biên - Sơn La bắt đầu đông khách hơn. Giá vé hiện tại đang duy trì ở mức ngày thường. Tuy nhiên, những ngày gần tết, nhiều nhà xe sẽ tăng từ 30 - 50%.

Nhiều người dân xa nhà ở Đắk Nông đã lên đường về quê ăn tết

Đại diện nhà xe Ngọc Thông 1, chuyên tuyến Đắk Nông - Huế - Quảng Trị cho biết, vào gần tết, lượng khách cả 2 chiều đều tăng. Giá vé ngày thường từ 550.000 - 600.000 đồng/vé sẽ tăng khoảng 30%.

“Chúng tôi đã có kế hoạch điều chuyển, tăng cường phương tiện khi cần thiết. Đơn vị cũng tổ chức bán vé cả ngày bằng nhiều hình thức như bán trước, bán qua điện thoại, bán vé điện tử…”, đại diện nhà xe Ngọc Thông 1 cho hay.

Còn theo đại diện nhà xe Thiên Trung chở khách tuyến Đắk Nông - Hà Nội, hiện giá vé hành khách và gửi hàng đang giống như ngày thường. Từ ngày 16/12 Âm lịch nhà xe mới bắt đầu tăng giá vé và mức tăng sẽ cao dần lên trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Bến bãi được chỉnh trang

Cuối năm 2023, Bến xe liên tỉnh Đắk Nông đã triển khai chỉnh trang một số hạng mục trong bến. Khuôn viên bến xe được dọn dẹp, sửa sang đẹp và sạch sẽ hơn. Khu vực bán vé sạch sẽ, thoáng mát. Hệ thống đèn chiếu sáng, loa đài được bảo đảm.

Theo ông Phạm Bá Tuyên, Giám đốc Bến xe liên tỉnh Đắk Nông, việc chỉnh trang khuôn viên để phục vụ cho hoạt động chuyên môn dịp tết. Đây cũng là một hoạt động của bến xe chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông.

Bến xe liên tỉnh Đắk Nông chỉnh trang để phục vụ Tết Nguyên đán

Những năm gần đây, số lượng xe khách đăng ký hoạt động trong Bến xe liên tỉnh Đắk Nông ngày càng giảm. Tuy nhiên, bến xe kiểm soát tốt hoạt động ra - vào bến, đón trả khách, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hóa, hành lý…

Phía bến xe đã có kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, thanh tra giao thông để giữ gìn trật tự, an ninh trong khu vực bến xe. Bến xe chủ động triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, bố trí đủ cán bộ, nhân viên phục vụ 24/24 trong thời gian Tết.

“Chúng tôi căn cứ lượng khách để triển khai bán vé và tổ chức xếp xe hợp lý. Trên tinh thần là giải phóng xe nhanh, tạo điều kiện cho xe quay đầu, tránh tình trạng ứ đọng khách tại bến trước và sau tết. Ngoài ra, bến xe có chính sách ưu đãi, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng là phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người khuyết tật và người cao tuổi”, ông Tuyên cho hay.

Các bến xe cấp huyện cũng chỉnh trang, phục vụ nhu cầu của du khách dịp tết

Các bến xe cấp huyện hiện cũng chỉnh trang, phục vụ nhu cầu của du khách dịp tết. Tại một số bến xe huyện như Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Mil… hiện không khí đã nhộn nhịp.

Sở GTVT Đắk Nông đã yêu cầu các bến triển khai các giải pháp tương tự của Bến xe liên tỉnh Đắk Nông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết.

Taxi, xe buýt duy trì

Theo ông Lê Văn Việt, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Đắk Nông, doanh nghiệp hiện có 100 đầu xe taxi khai thác nội tỉnh Đắk Nông. Xe của đơn vị duy trì phục vụ 24/24 giờ trong ngày.

Trong dịp Tết Nguyên đán, ông Việt dự tính lượng khách tăng trung bình 10 - 15% so với ngày thường. Đơn vị thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở lái xe không phóng nhanh, vượt ẩu, không chạy quá tốc độ, tranh giành khách, gây mất trật tự công cộng. Công ty nghiêm cấm việc lái xe chạy lòng vòng, bắt ép hành khách, thu tiền trái quy định.

Không chỉ dịp tết, Công ty TNHH Mai Linh Đắk Nông thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động của phương tiện, lái xe qua thiết bị giám sát hành trình.

Doanh nghiệp thường xuyên nhắc nhở đội ngũ lái xe có thái độ phục vụ văn minh lịch sự, không sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích trong thời gian làm việc.

Taxi Mai Linh cho biết sẽ duy trì xe dịp tết và không tăng giá cước so với ngày thường

“Chúng tôi yêu cầu các tài xế kiểm tra thường xuyên xe cộ, bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi phục vụ kinh doanh. Các tài xế được tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông, mặc đồng phục theo quy định", ông Việt thông tin.

Đối với xe buýt, ở Đắk Nông có 2 đơn vị tham gia hoạt động là Công ty Cổ phần vận tải ô tô Đắk Lắk và HTX Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách 2/9.

Sở GTVT Đắk Nông đã có văn bản yêu cầu 2 đơn vị này có kế hoạch bố trí phương tiện bảo đảm số lượng và chất lượng tham gia hoạt động trên các tuyến. Ngành chức năng nghiêm cấm các hành vi chạy sai lộ trình, thu giá cước sai, chở hàng hóa cồng kềnh, nguy hiểm…

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Đắk Nông Phạm Văn Mạnh, Sở GTVT đã yêu cầu các đơn vị vận tải có kế hoạch phục vụ tết, lập bảng phân công lịch trực cụ thể.

Sở GTVT và Ban ATGT tỉnh Đắk Nông đã công bố đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết vướng mắc, phản ánh về hoạt động vận tải dịp tết. Thanh tra Sở GTVT sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Lê Phước

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/xe-khach-dak-nong-nhon-nhip-tet-196955.html