Xe khách chở 21 người bốc cháy dữ dội trên đèo Lò Xo

Xe khách giường nằm chở 21 người đang lưu thông hướng từ tỉnh Kon Tum – Quảng Nam thì bất ngờ bốc cháy khi đi đến đoạn đèo Lò Xo.

Clip: Xe khách bốc cháy dữ dội trên đèo Lò Xo.

Khoảng 13h chiều nay 25/3, xe khách BKS: 22F-005.30 do tài xế Lâm Xuân Trường (SN 1982, ngụ huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ Kon Tum đi Quảng Nam.

Khi xe khách đến đèo Lò Xo (Km 1415+ 600, đoạn qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) thì bỗng nhiên bốc cháy.

Xe khách bốc cháy trên đèo Lò Xo.

Thời điểm này, trên xe khách đang chở 21 người, gồm 16 hành khách và 5 người của nhà xe.

Phát hiện cháy, tài xế xe khách đã nhanh chóng hướng dẫn hành khách rời khỏi xe và tiến hành dập đám cháy nhưng không thành công. Chiếc xe khách và nhiều hành lý của khách bị thiêu rụi.

Đèo Lò Xo thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh, dài khoảng 27 km, nối hai huyện Phước Sơn (Quảng Nam) và huyện Đăk Glei (Kon Tum). Khu vực này thường xảy ra tai nạn vì có mặt đường độ dốc lớn, nhiều khúc cua gấp, liên tục.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 2/1, ô tô khách giường nằm biển kiểm soát tỉnh Lạng Sơn đang trên lộ trình từ Lạng Sơn đi Hà Tĩnh, khi di chuyển qua đường tránh 477 (gần cổng đá Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình điều động 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Đến 24h, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc không gây hậu quả về người, ô tô bị cháy gần như trơ khung.

Theo thông tin ban đầu, khi xe đang di chuyển ngọn lửa bốc lên từ khu vực hầm hàng, ngay sau đó nhà xe đã sơ tán toàn bộ hành khách và cứu được một số hàng hóa.

HIỀN MAI

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/xe-khach-cho-21-nguoi-boc-chay-du-doi-tren-deo-lo-xo-ar860840.html