Xe giường nằm vận chuyển hơn 2 tạ nội tạng bốc mùi hôi thối

Khoảng 10h30' trưa 10/11, Tổ TTKS thuộc Đội số 1 (Phòng CSGT, Công an T.T- Huế) kiểm tra, phát hiện xe khách chở 2 tạ động vật bốc mùi, khi lưu thông trên QL1 đoạn qua Lộc Sơn (Phú Lộc).

CSGT Thừa Thiên-Huế bắt giữ xe giường nằm vận chuyển trên 2 tạ nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Tại hiện trường, hơn 2 tạ nội tạng động vật bốc mùi đựng trong 2 thùng xốp, để trong khoang hành lý vận chuyển trên xe khách giường nằm BKS 43X- 2665. Tài xế Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1972, trú đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số nội tạng động vật nói trên, đồng thời thừa nhận nhận chở thuê 2 “thùng xốp” nói trên sang Viêng Chăn (Lào).

Toàn bộ số tang vật ngay sau đó được CSGT Thừa Thiên-Huế bàn giao cho Cảnh sát môi trường để tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Số nội tạng động vật bốc mùi hôi thối sắp "xuất ngoại" đựng trong 2 thùng xốp, để trong khoang hành lý xe giường nằm

Trước đó, ngày 18/10, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế kiểm tra chiếc xe khách giường nằm BKS 43B – 012.74 vi phạm không bật đèn tín hiệu chuyển làn đường, cũng phát hiện trong khoang chở hành lý có chở 3 thùng xốp cỡ lớn, bên trong chứa hơn 300kg nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối.

Tài xế điều khiển xe giường nằm này là Hồ Ngọc Cường (SN 1968, trú đường Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng) cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến xuất xứ lô hàng trên; đồng thời khai nhận chở thuê các “thùng xốp” nói trên từ Đà Nẵng sang Lào.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xe-giuong-nam-van-chuyen-hon-2-ta-noi-tang-boc-mui-hoi-thoi-d175916.html