Xe cứu thương gây tai nạn trên cao tốc làm 4 người thương vong

Trên đường chở bệnh nhân đi cấp cứu chiếc xe cứu thương đã bất ngờ đâm mạnh vào xe bồn chạy cùng chiều phía trước trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Xe cứu thương bị biến dạng phần đầu. Ảnh: X. Hoàng

Vụ tai nạn đã làm cho tài xế xe cứu thương là Nguyễn Văn Phượng (54 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) tử vong tại chỗ; nhân viên y tế theo xe là Phan Thị Kim Nga bị thương, còn chị Phan Thị Ánh (31 tuổi) là người nhà bệnh nhân đi theo xe bị chấn thương rất nặng.

Các nạn nhân sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) để cấp cứu. Sau đó, 2 nạn nhân là chị Ánh và chị Nga được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tiếp.

Riêng bệnh nhân trên xe cứu thương là ông Lê Xuân Nguyên (43 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cấp cứu (bị gãy chân ban đầu).

Được biết, xe cứu thương do tài xế Phượng điều khiển gây tai nạn khi đang trên đường chở bệnh nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo đó, khoảng 5h30 sáng ngày 3/10 khi đang chạy đến đoạn gần trạm thu phí Long Thành (cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây) thì xe cứu thương do tài xế Phượng bất ngờ đâm mạnh vào xe bồn chạy cùng chiều phía trước, gây ra vụ tai nạn trên.

Tại hiện trường, chiếc xe cứu thương bị vỡ vụn phần đầu, biến dạnh hoàn toàn.

Hiện vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Hà Giang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/xe-cuu-thuong-gay-tai-nan-tren-cao-toc-lam-4-nguoi-thuong-vong-d47343.html