Xe chở hàng Trung Quốc ùn ở cửa khẩu vì chậm quay về nước

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), nhiều xe tải sau khi trả hàng đã không kịp quay về Trung Quốc trong ngày nên dẫn đến tình trạng xe lưu tại kho bãi tương đối lớn.

Từ đầu tháng 4 đến nay, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) xuất hiện tình trạng các xe tải Trung Quốc trả hàng chậm, không kịp trở về nước trong ngày.

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cho biết số lượng xe Trung Quốc sau khi trả hàng không kịp về trong ngày, tồn lại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tương đối lớn, thường xuyên trên 600 xe. Không gian dành cho phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu tại bến bãi cũng vì vậy mà bị thu hẹp.

Cửa khẩu Hữu Nghị “căng thẳng” vì lượng lớn xe chở hàng Trung Quốc không kịp về nước. Ảnh minh họa: AH

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính đến thời điểm ngày 9-4, mặc dù hoạt động thông quan vẫn diễn ra bình thường nhưng các xe chở hàng Việt Nam vào nhận hàng phải chờ hàng dài trên tuyến đường quốc lộ 1A.

Ban Quản lý đã phải chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu cùng các lực lượng chức năng rà soát, bố trí khu vực dừng đỗ cho các phương tiện trong khu vực cửa khẩu. Đồng thời trao đổi với các bên liên quan tạo điều kiện điều tiết phương tiện vào dừng đỗ tại các khu vực xung quanh. Các đơn vị có bãi đỗ sẽ không tổ chức thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện từ ngày 9-4 đến hết ngày 11-4.

Cùng với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tăng cường điều tiết, sắp xếp phương tiện trong khu vực cửa khẩu để đảm bảo tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường điều tiết, sắp xếp phương tiện ngoài khu vực cửa khẩu, đảm bảo hoạt động lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 1A thông suốt.

Song song với các phương án điều tiết trong nước, Ban Quản lý tiến hành trao đổi, đề nghị phía Trung Quốc chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan tăng thời gian làm việc trong ngày để tạo điều kiện cho các phương tiện chờ xuất nhập khẩu của hai bên thông quan và giải phóng các phương tiện không chở hàng trở về nước.

Kết quả, phía bạn đã phối hợp tăng thời gian thông quan tại đường chuyên dụng xuất, nhập khẩu hàng hóa trong ngày 4, 5-4 đến 20 giờ; tại đường xuất, nhập cảnh và lối hầm Tả Phủ Sơn trong ngày 4-4 đến 20 giờ 30 để giải phóng xe không của hai bên.

Tại cuộc hội đàm ngày 8-4 giữa Ban Quản lý và Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Ban Quản lý tiếp tục đề nghị phía nước bạn phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ tiếp nhận phương tiện không chở hàng Trung Quốc trở về nước sau khi trả hàng bên phía Việt Nam.

Phía bạn ghi nhận và giao Phó thị trưởng thị Bằng Tường chủ trì thực hiện, phấn đấu giải quyết xong trước ngày 10-4. Hiện Ban Quản lý đang tiếp tục đề nghị phía bạn làm thêm giờ trong hai ngày 9, 10-4 để giải quyết phương tiện không chở hàng Trung Quốc tồn tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

AN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xe-cho-hang-trung-quoc-un-o-cua-khau-vi-cham-quay-ve-nuoc-post784730.html