Xe chở dầu cho NATO bị tấn công, 12 người chết

Sáng 4/10, tại phố Rawalpindi ở gần thủ đô Islamabad (Pakistan), có ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ 28 xe chở dầu của NATO bị 1 nhóm quân sự bí ẩn tấn công.

Hãng tin CNN cho hay, 9 tên lái xe máy đã nã súng vào đoàn quân NATO ở gần khu vực DHA Phase II tại Rawalpindi, cách thủ đô Islamabad khoảng 30 phút về hướng nam. Quan chức đại phương nhận định, 9 tên cướp xâm nhập vào khu vực này vào lúc 0h15 (giờ địa phương). Chúng đã buộc tài xế ra khỏi xe và bắn chết anh ta. Đây là vụ tấn công thứ 3 và cũng là vụ nghiêm trọng nhất trong vòng 3 ngày vừa qua đối với NATO. Trước đó, vào cuối tuần qua đã có 2 xe chở dầu của NATO bị tấn công bởi 1 tay súng vũ trang bằng rocket tại thành phố Khuzdar miền tây nam Pakistan, khiến 2 người chết. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho những vụ tấn công này và đe dọa sẽ còn thực hiện nhiều hơn nữa nhằm vào NATO, nếu NATO không dừng các cuộc không kích trên lãnh thổ Pakistan. Được biết, gần 70% nguồn cung hàng hóa và 40% nhiên liệu của NATO đang được vận chuyển đến Afghanistan từ Pakistan. N.Đ (Theo TTO, CNN, Xinhua)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Xe-cho-dau-cho-NaTo-bi-tan-cong-12-nguoi-chet-1770967/