Xe bay điện chính thức được chấp thuận tại châu Âu

Việc phê duyệt này 'tương tự như giấy phép hoạt động, thúc đẩy công ty đẩy nhanh quá trình thương mại hóa chiếc máy bay phản lực Lilium mang tính đột phá.

Vào ngày 27/11, Lilium, một hãng taxi bay của Đức, cho biết đã nhận được sự chấp thuận để thiết kế và vận hành các thiết bị bay bằng điện.

Cụ thể, công ty này đã được Cơ quan An toàn Hàng không (EASA) của Liên minh châu Âu trao một loại giấy phép đặc biệt với tên gọi là “Phê duyệt tổ chức thiết kế”, thường được cấp cho công ty có khả năng thiết kế và sản xuất máy bay thay cho các quy tắc đã thống nhất trong ngành.

EU vừa cấp giấy phép “Phê duyệt tổ chức thiết kế” cho sản phẩm của hãng Lilium, Đức. Ảnh: CNBC

Alastair Mclntosh, giám đốc công nghệ và người đứng đầu bộ phận thiết kế của Lilium, cho biết việc phê duyệt này "tương tự như giấy phép hoạt động, thúc đẩy công ty đẩy nhanh quá trình thương mại hóa chiếc máy bay phản lực Lilium mang tính đột phá”.

Theo Luc Tytgat, quyền giám đốc điều hành của cơ quan EU, cho biết họ đang thiết kế quy tắc phù hợp cho các phương tiện này, đồng thời quan tâm đến tác động của nó đối với môi trường như: tiếng ồn hay đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao.

“Chúng tôi lo ngại sẽ có những rào cản khi sản phẩm mới này gia nhập thị trường, đồng thời hợp tác với Lilium để đáp ứng các mốc thời gian chặt chẽ. Tôi xin chúc mừng Lilium đã có được “Phê duyệt tổ chức thiết kế”, giúp thúc đẩy hoạt động hàng không điện của châu Âu” – Ông cho biết thêm.

Việc những sản phẩm của Lilium được thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp vốn vật lộn trong nhiều năm để đưa những phương tiện đặc biệt vào thương mại hóa.

Ô tô bay từ lâu chỉ là những sản phẩm hư cấu xuất hiện trong các bộ phim. Từ “Chitty Chitty Bang Bang”, “The Jetsons” đến “Blade Runner”, văn hóa đại chúng trong nhiều thập kỷ đã tràn ngập ý tưởng về những chiếc ô tô có thể bay trên bầu trời.

Trong những năm gần đây, các nhà công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm đã rót hàng tỷ USD vào những dự án mới nhằm sản xuất taxi bay những vẫn chưa đạt được thành tựu đáng kể.

Các phương tiện của Lilium đang thiên về di chuyển liên tỉnh trong nước hơn là các chuyến bay xuyên quốc gia. Lilium Jet sử dụng nhiều cánh quạt nhỏ, được điều khiển bằng động cơ điện để tạo ra lực nâng trong quá trình cất cánh và hạ cánh cũng như lực đẩy trong hành trình.

Lilium Jet được cho đã sẵn sàng các chuyến bay thương mại khi phương tiện này có thể di chuyển 300km trong một giờ sau một lần sạc – tương đương tuyến đường London-Manchester.

Được thành lập vào năm 2015 bởi một nhóm bạn gồm bốn người từ Đại học Kỹ thuật Munich, Đức, Lilium hướng đến việc triển khai các chuyến bay thương mại vào năm 2025. Công ty phải đối mặt sư cạnh tranh gay gắt của các đối thủ lớn như: Boeing và Airbus, cũng như công ty Volocopter, Đức vốn cũng đang phát triển các thiết bị bay.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/xe-bay-dien-chinh-thuc-duoc-chap-thuan-tai-chau-au.html