Xảy ra mưa dông, người dân Thủ đô đề phòng tố lốc, gió giật mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 16h45 hôm nay (12-6), tại các khu vực: Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai... xảy ra mưa, dông.

Đến khoảng 17h15 đến 17h30 cùng ngày, các quận: Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm có mưa rào và dông; sau đó mở rộng sang các quận, huyện lân cận. Trong mưa dông, các khu vực trên có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh... Để phòng tránh thương tích do gãy đổ cành, cây xanh, rơi biển quảng cáo, người dân cần khẩn trương đóng cửa sổ, hạn chế tham gia giao thông, chú ý quan sát để tránh các vật bay trên không trung do dông.

Về diễn biến thời tiết, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, do xảy ra mưa dông nên từ đêm nay đến sáng sớm ngày mai (13-6), thành phố Hà Nội sẽ dịu mát hơn, nhiệt độ chỉ còn 26-28 độ C. Tuy nhiên, từ 10h đến 18h ngày 13-6, nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội sẽ đạt mức 34-37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C. Đây cũng là khoảng thời gian tia tử ngoại đạt giá trị 7-9, là mức gây hại rất cao cho da và mắt...

Đặc biệt, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ chiều tối và đêm 13 đến ngày 15-6, thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi và trung du xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ, có nơi cao hơn 100mm/24 giờ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 13-6, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Đến 13h ngày 14-6, bão vào đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/969926/xay-ra-mua-dong-nguoi-dan-thu-do-de-phong-to-loc-gio-giat-manh