Xây dựng trường Đại học Duy Tân xứng tầm và đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển thành phố Đà Nẵng

Ngày 9-8, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo trường Đại học Duy Tân về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị thời gian qua, phương hướng trong thời gian đến. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam và lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Thường trực ĐH Duy Tân đã giới thiệu một cách khái quát về quá trình xây dựng phát triển của Đảng bộ và Trường ĐH Duy Tân. Ở mỗi hoạt động, nhà trường đều tạo nên những điểm sáng đáng trân trọng.Theo đó, sau 29 năm xây dựng và phát triển, từ một chi bộ trực thuộc với 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ trường ĐH Duy Tân hiện có 18 chi, đảng bộ, 2 đảng bộ bộ phận và 2 chi bộ sinh viên với 268 đảng viên, trong đó có 77 đảng viên là sinh viên. Thực hiện công tác đào tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong 3 năm qua, toàn Đảng bộ đã giới thiệu 207 quần chúng ưu tú, học lớp nhận thức về đảng, kết nạp 57 đảng viên ưu tú vào đảng và chuyển đảng chính thức cho 73 đảng viên. Một trong những điểm nhấn trong công tác dân vận của Đảng là Đảng bộ đã có Nghị quyết số 63 NQĐU, ngày 22-12-2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ về xây dựng và thực hiện “Văn hóa ĐH Duy Tân”.Về đào tạo, trường ĐH Duy Tân thực hiện triển khai hợp tác quốc tế với nhiều ĐH uy tín trên thế giới, đặc biệt là Mỹ để nâng cao chất lượng đào tạo, đưa sinh viên đi du học và triển khai đào tạo Du học tại chỗ tại trường. Theo thống kê, 90% sinh viên trường ĐH Duy Tân tốt nghiệp ra trường có việc làm. Thời gian tới, Trường ĐH Duy Tân hướng tới mục tiêu xây dựng thành ĐH Duy Tân và được thành lập Đảng bộ ĐH Duy Tân. Đồng thời điều chỉnh mục tiêu “Phấn đấu Nhà trường đạt Danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” và giữ nguyên các mục tiêu còn lại trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. “Hiện nay mục tiêu lớn nhất của ĐH Duy Tân là phát triển toàn diện trong mọi lĩnh vực để thực hiện khát vọng lọt vàoTop 300 các ĐH châu Á”, TS Võ Thanh Hải đề cập.

Lãnh đạo nhà trường cũng đã trình bày một số kiến nghị để giải quyết khó khăn, vướng mắc tại nhà trường. Theo đó, đề nghị chính quyền tạo điều kiện để trường sớm đầu tư xây dựng Dự án “Khu phức hợp Y tế - Giáo dục – Chung cư” tại Q. Ngũ Hành Sơn; cho trường ĐH Duy Tân thuê đất, được vay dài hạn với lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện miễn, giảm thuế hoặc hoàn thuế đối với khoản đã nộp để đầu tư cho nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; đề xuất thành phố tạo cơ chế, khuyến khích hỗ trợ hoặc giao đề tài nghiên cứu khoa học để Trường tiếp cận trực tiếp nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước thông qua thực hiện dự án, đề tài trên địa bàn thành phố…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đạt được của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường, góp phần quan trọng trong việc đưa trường ĐH Duy Tân ghi tên vào bản đồ những trường ĐH nổi tiếng thế giới. Thành quả đó thể hiện ý chí mãnh liệt của các thầy cô giáo, sự đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục qua các năm. Với quy mô hơn 26 ngàn sinh viên theo học,trường ĐH Duy Tân đã cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Đây là con số ấn tượng đối với một trường tư thục trong điều kiện hiện nay. “Nhìn lại cái kết quả đạt được thì chúng ta có quyền tự hào, bởi chỉ trong thời gian thành lập ngắn so với các trường khác nhưng nhà trường đã đạt nhiều thành tựu nổi bật và ở đẳng cấp khác”, Bí thư Thành ủy nói thêm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo trường ĐH Duy Tân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo trường ĐH Duy Tân.

Đánh giá dù là trường ĐH ngoài công lập nhưng trường đã rất quan tâm công tác phát triển đảng, đặc biệt là công tác xây dựng đảng. Do đó, Đảng bộ nhà trường cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì sinh hoạt chi bộ; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, không để phát sinh ra những vấn đề về tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên. Mặt khác, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Đảng bộ trường ĐH Duy Tân tập trung làm tốt công tác xây dựng cán bộ chủ chốt của đảng ủy, nhà trường, nhất là cán bộ kế cận; thực hiện hiệu quả các biện pháp để quản lý và tạo nguồn phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển đảng viên theo đúng tinh thần nghị quyết của Đại hội đảng bộ trường đề ra.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị nhà trường đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực mà thành phố đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng nghiên cứu những vấn đề hiện nay thành phố đang vướng mắc để đề xuất hướng giải quyết. “Thành phố sẵn sàng có cơ chế để đặt hàng để giải quyết các vấn đề. Vừa nâng cao năng lực, vị thế của nhà trường và trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của thành phố”, Bí thư Thành ủy gợi mở.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đề nghị các ban đảng các sở, ngành liên quan ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Trường ĐH Duy Tân để có biện pháp hỗ trợ nhà trường, tháo gỡ những vướng mắc để trường phát triển, đặc biệt là vấn đề quy hoạch, bố trí đất đai để trường thực hiện mở rộng cơ sở vật chất.

M.VINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xay-dung-truong-dai-hoc-duy-tan-xung-tam-va-dong-hanh-cung-nhiem-vu-phat-trien-thanh-pho-da-nang-post281671.html