Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân trên biển vững chắc

Chiều nay 26/3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành ven biển trong nước tổng kết thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023.

Quang cảnh hội nghị ở đểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT

Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trù hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 năm qua, các ban, ngành Trung ương và địa phương, đơn vị đã bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, vận dụng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện đề án.

Nổi bật là tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, các cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”, thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam… Bộ Quốc phòng đã biên soạn, in ấn, phát hành 15.000 cuốn Luật Cảnh sát biển Việt Nam, 20.000 đề cương tài liệu, hơn 350.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật cùng nhiều tài liệu khác cấp phát cho các cơ quan, đơn vị đầu mối.

Các địa phương ven biển đã duy trì hiệu quả hơn 1.200 tủ sách pháp luật với hơn 3.000 đầu sách, trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Các bộ, ngành, tỉnh, thành cũng tổ chức gần 150 hội nghị tập huấn, tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 45.000 lượt người…

Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển trên phạm vi cả nước khẳng định vai trò quan trọng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Q.VIỆT

Việc thực hiện tốt đề án đã góp phần quan trọng đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân. Nhờ đó hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm ma túy, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không đúng quy định (IUU), góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển vững chắc.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị thời gian tới, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển trên phạm vi cả nước. Chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, nhất là ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo thế trận an ninh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Q.VIỆT

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/xay-dung-the-tran-quoc-phong-an-ninh-nhan-dan-tren-bien-vung-chac-3131818.html