Xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, quản lý, bảo vệ hơn 25 km đường biên giới, với 33 bản và 1 cụm dân cư ở 2 xã Nậm Lạnh, Mường Và. Những năm qua, đồng bào các dân tộc nơi đây đã khắc phục khó khăn, luôn tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tuyên truyền công tác bảo vệ biên giới tại bản Lạnh.

Trung tá Lò Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, khẳng định: Nhân dân là chỗ dựa, là tai mắt, là lực lượng tại chỗ cùng các lực lượng đứng chân trên địa bàn xây dựng biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Do đó, đơn vị luôn coi trọng việc xây dựng “thế trận lòng dân” cùng với thế trận quân sự, an ninh và đối ngoại, tạo thành thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới và các chủ trương của chính quyền địa phương. Tập trung vào các nội dung: Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”... Trong năm 2023, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, hai xã Nậm Lạnh, Mường Và tổ chức 42 buổi tuyên truyền, với 168 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyên truyền cho trên 1.920 lượt người nghe; cử 24 lượt cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền 186 giờ bằng loa lưu động; 150 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân 143 ngày công lao động sản xuất.

Đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân 6 bản giáp biên giới phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị quản lý. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND 2 xã Nậm Lạnh, Mường Và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ bản và bầu bí thư chi bộ kiêm trưởng bản. Xây dựng kế hoạch, phân công 17 đảng viên của Đồn tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản biên giới, phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới. Duy hoạt động hiệu quả của tổ tự quản đường biên tại 2 bản Kéo Vai, Huổi Hịa; nhân dân đã tham gia hàng trăm ngày công phát quang đường biên, mốc quốc giới, cung cấp hàng trăm tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh với các loại tội phạm...

Ông Lậu Vả Dâu, Trưởng bản Pá Vai, xã Mường Và, cho biết: Bản có 45 hộ, 334 nhân khẩu. Được bộ đội biên phòng hướng dẫn trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhiều hộ trong bản đã có thu nhập ổn định. Bản thường xuyên cử dân quân cùng bộ đội tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới; đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tự giác trong giữ gìn trật tự khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân bản Huổi Dương, xã Mường Và.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã triển khai các phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới, tiêu biểu như: Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Tết hồng cho em”, với 478 suất quà, trị giá trên 300 triệu đồng. Tổ chức chương trình “Tết ấm vùng cao”, với 150 suất quà, trị giá gần 120 triệu đồng. Chương trình “Đông ấm về bản năm 2023” trị giá 80 triệu đồng. Trao kinh phí hỗ trợ cho 3 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” năm học 2023 - 2024, trị giá trên 13 triệu đồng; chuyển trao kinh phí, vật chất thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” cho 18 học sinh do đơn vị nhận đỡ đầu, với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Phối hợp tổ chức khai giảng 2 lớp xóa mù chữ cho 48 học viên...

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; huy động và phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ biên giới. Tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

Huyền Trang

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong/xay-dung-the-tran-long-dan-trong-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-95Q04CSIR.html