Xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền

LTS: Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2023), Báo SGGP nhận được bài viết của Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 'Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng' của lực lượng vũ trang Quân khu 7, lập nhiều chiến công và thành tích mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Báo SGGP xin giới thiệu đến bạn đọc.

Trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tại Chương trình Xuân Chiến sĩ năm 2023. Ảnh: THẾ ANH

Quân - dân đoàn kết vững chắc

Sau gần 8 tháng thi công, 24 căn nhà Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ở xã Thuận Bình và Tân Hiệp (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) vừa được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Mỗi căn nhà rộng từ 100-120m2, đều được xây bằng tường gạch, mái tôn, la phông, nền lát gạch, gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng hơn 8 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh Long An hỗ trợ 140 triệu đồng/căn.

Tính trên toàn địa bàn Quân khu 7 (trải rộng trên 9 tỉnh, thành), đến nay đã xây dựng được 58 Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm, chốt biên phòng, với hơn 521 căn nhà. Đây là việc cụ thể hóa chủ trương đưa dân lên định cư ở biên giới.

Thực hiện chủ trương này, Quân khu 7 còn cấp đất, tặng nhà, cấp điện, dẫn nước sạch, bảo đảm y tế, học hành; trao tặng gần 150 con bò giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới. Các điểm dân cư ấy đang từng bước phát triển thành các thôn ấp dọc theo tuyến biên giới. Mỗi thôn, ấp có thể xây dựng một tiểu đội dân quân, từ đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Dọc theo biên giới, Quân khu 7 cũng xây dựng 267km đường tuần tra biên giới và đang tiếp tục xây dựng hơn 35km. Quân khu 7 là địa bàn đa dân tộc (có 54 dân tộc) và đa tôn giáo, với 44,9% đồng bào theo các tôn giáo khác nhau. Bên cạnh việc vận động, tuyên truyền, Quân khu 7 có cách làm sáng tạo là xây dựng công trình văn hóa, thể dục thể thao ở khu dân cư nơi đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo sinh sống.

Năm 2023, Quân khu 7 đã xây tặng gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo 386 căn nhà (trị giá hơn 35 tỷ đồng) và 34 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong các cơ sở tôn giáo (trị giá gần 14 tỷ đồng). Riêng 3 năm gần đây, Quân khu 7 xây dựng tặng hơn 1.000 căn nhà và 57 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong cơ sở tôn giáo. Năm 2023, Quân khu 7 còn tổ chức “Xuân chiến sĩ” tại Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), căn cứ Chiến khu Đ, sửa chữa gần 14km đường giao thông nông thôn tại ấp 4, xã Mã Đà (tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng) giúp đồng bào thuận lợi trong sinh hoạt, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Viết tiếp chiến công trong thời kỳ mới

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường triển khai nhiều chủ trương mới, có tính chiến lược, được cấp ủy chính quyền, nhân dân địa phương ủng hộ, đạt kết quả tốt và trở thành điểm sáng của toàn quân, toàn quốc.

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Quân khu 7 tiếp tục coi trọng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố lòng tin, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng và cùng với nhân dân các tỉnh, thành trên địa bàn ra sức thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu những vấn đề chiến lược quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ các lực lượng xử lý có hiệu quả các tình huống, nhất là các địa bàn trọng điểm, xung yếu, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc.

Có thể nhận thấy, tiềm lực của lực lượng vũ trang, khu vực phòng thủ khu vực ngày càng được củng cố và tăng cường, đặc biệt là tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế, quân sự và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng được nâng cao.

Thời gian tới, Quân khu 7 sẽ luôn đảm bảo “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất). Huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối, huấn luyện sát thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến hiện nay.

Một số kết quả nổi bật

- Tăng cường đoàn kết giúp đỡ Quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia. Đến nay, Quân khu 7 đã kết nghĩa 87 đầu mối của nước bạn, hỗ trợ bạn 40-50 tỷ đồng/năm, có năm 70-80 tỷ đồng.

- 100% xã, phường trên địa bàn đều thành lập chi bộ quân sự, trong đó 99,47% có chi ủy.

- Thí điểm xây dựng các đại đội dân quân cơ động cấp tỉnh (10 đại đội) luân phiên tập trung huấn luyện, sẵn sàng xử lý tình huống an ninh chính trị trên địa bàn.

- Hàng năm, TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ các tỉnh biên giới 40-60 tỷ đồng, giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng thủ.

Đại tá NGUYỄN NHƯ TRÚC, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xay-dung-the-tran-long-dan-bao-ve-vung-chac-chu-quyen-post717595.html