Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả phong trào 'Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới', góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương phối hợp với dân quân tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương phối hợp với dân quân tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

Tỉnh Sơn La có trên 274 km đường biên giới, với 125 cột mốc tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào. Khu vực biên giới của tỉnh có 6 huyện, 17 xã, 286 bản, trong đó có 72 bản giáp biên giới. Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới. Tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương ở khu vực biên giới xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Nhờ triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, nên công tác nắm tình hình, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn kịp thời; góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giúp cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới; phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới; Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả việc tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới; tổ chức tập huấn 186 buổi cho hơn 8.300 lượt các trưởng bản, người có uy tín ở khu vực biên giới về công tác bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Qua đó, nhận thức của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tại 17 xã biên giới đang duy trì hiệu quả 73 tổ tự quản, bảo vệ đường biên, mốc giới, với 4.593 hộ dân đăng ký tham gia và 286 tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Đại úy Thào Nguyên Hồ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On, cho biết: Qua tuyên truyền, vận động, 100% hộ gia đình ở các bản biên giới thuộc xã Chiềng On và Phiêng Khoài đã ký cam kết tham gia tổ tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới. Theo định kỳ, các tổ tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới phối hợp với tổ công tác biên phòng tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc; các tổ tự quản an ninh trật tự thường xuyên thông báo tình hình liên quan đến an ninh trật tự, các sự việc liên quan và tham mưu, phối hợp cùng Đồn Biên phòng giải quyết.

Với phương châm, ở đâu có đường biên, cột mốc, ở đó có quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ, luôn có ý thức cao về chủ quyền biên giới quốc gia. Ông Sồng Lao Phong, bản Suối Cút, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, chia sẻ: Nhân dân sinh sống ở khu vực biên giới đã nắm rõ vị trí đường biên, cột mốc, thường xuyên theo dõi và phát hiện sớm vụ việc liên quan đến tình hình an ninh biên giới, báo cho chính quyền, Đồn Biên phòng kịp thời xử lý và tích cực tham gia phát quang đường tuần tra, bảo vệ khu vực cột mốc.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đơn vị BĐBP tỉnh đã chủ trì thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ cùng các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang làm tốt công tác nắm tình hình nội biên, ngoại biên và hoạt động của các loại đối tượng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì và thực hiện tốt quy chế phối hợp, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, tổ chức hiệp đồng tuần tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, lực lượng BĐBP tỉnh đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/xay-dung-the-tran-bien-phong-toan-dan-vung-chac-49264