Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ 'không có điểm dừng'

Mỹ Đông là xã đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Hiện xã vẫn không ngừng phấn đấu, tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu, chương trình tiến tới mục tiêu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi (xã Mỹ Đông) trong chuyến công tác tại Đồng Tháp (Ảnh: Hoàng Kha)

Thực hiện hiệu quả mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Cảnh quan sạch đẹp, nhà cửa khang trang, cánh đồng lúa thẳng tắp, đường sá, kênh mương nội đồng được mở rộng, bê tông sạch sẽ; người dân phấn khởi, đoàn kết... đã tạo cho chúng tôi nhiều ấn tượng khi trở lại Mỹ Đông sau 2 năm được công nhận xã NTM nâng cao (năm 2021).

Ông Đoàn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông chia sẻ, xã có được diện mạo mới như hiện nay, ngoài sự hỗ trợ của cấp trên là sự đồng lòng vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong suốt từ năm 2011 đến nay. Đến nay, cơ sở hạ tầng nông thôn của xã hoàn thiện hơn. Toàn xã hiện có 30,30km đường nội đồng, 19,7km đường ngõ xóm và hàng chục kilômét đường đã được bê tông, cứng hóa. Trong đó, “điểm sáng” của xã Mỹ Đông là việc thực hiện hiệu quả mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lúa an toàn tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) Thắng Lợi tại Ấp 5.

Năm 2019, từ chủ trương của tỉnh, huyện trong việc xây dựng hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo, xã Mỹ Đông đã vận động nông dân, HTX DVNN Thắng Lợi tham gia mô hình sản xuất lúa an toàn. Nhờ sự đồng thuận của người dân, nhất là trong công tác hiến đất làm đường giao thông nội đồng, mô hình đã được triển khai trên diện tích 39ha. Thực hiện mô hình, nông dân sản xuất lúa theo tiêu chuẩn lúa gạo bền vững (SRP), tuân thủ 41 tiêu chuẩn quy định, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, ứng dụng công nghệ tưới nước ngập khô xen kẽ bằng hệ thống cảm biến mặt nước, phun thuốc bằng máy bay không người lái, giảm giống, phân thuốc, từ đó góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho nông dân.

Trong chuyến công tác tại Đồng Tháp vào tháng 8/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm mô hình sản xuất lúa của HTX Thắng Lợi. Thủ tướng đánh giá mô hình liên kết sản xuất giống và lúa hàng hóa của HTX DVNN Thắng Lợi đi đúng hướng, góp phần xây dựng nông thôn hiện đại, công nghiệp hóa nông thôn bằng các loại máy móc thiết bị. Theo Thủ tướng, trong thời gian tới, địa phương cần phải tiếp tục chuyển đổi số trong nông nghiệp, bảo đảm có vùng nguyên liệu ổn định, xây dựng thương hiệu, kết nối nhanh chóng với thị trường. Song song đó là tăng trưởng xanh, giảm lượng phát thải, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Nông dân gieo cấy lúa trên cánh đồng lý tưởng

Góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển

Xã Mỹ Đông cũng tổ chức xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất an toàn thực phẩm tại HTX DVNN Mỹ Đông 2 và đã tạo được hiệu quả bước đầu thông qua việc liên kết ổn định với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Chính từ những đột phá trong sản xuất đã giúp Mỹ Đông dễ dàng thực hiện các tiêu chí về thu nhập, phát triển sản xuất theo hướng bền vững. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 75,009 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 0,14%; hơn 96% lao động trong độ tuổi có việc làm; các thiết chế cơ sở được xây dựng đầy đủ, khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân...

Mô hình Trạm giám sát sâu rầy thông minh tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2, giúp nông dân quản lý, xử lý sâu rầy trên đồng ruộng

Ông Nguyễn Văn Hùng - thành viên HTX DVNN Thắng Lợi, cho biết: “Từ khi xây dựng NTM, nhất là tham gia mô hình sản xuất lúa giảm giá thành, lợi nhuận trồng lúa được nâng lên, từ đó nông dân phấn khởi, đóng góp xây dựng NTM nhiều hơn. NTM đã thật sự làm đổi thay đời sống của người dân địa phương. Để tiếp tục xây dựng NTM ở xã, bản thân sẽ tích cực tham gia các chương trình do xã triển khai, góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển”.

Xác định NTM là nhiệm vụ “không có điểm dừng”, chính vì vậy, xã Mỹ Đông không ngừng “nâng tầm” các tiêu chí, tiến tới NTM kiểu mẫu thông qua việc hoàn thiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường, hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu, hệ thống điều hành “Làng thông minh” (Ấp 5), các mô hình kinh tế mới... Đến nay, các chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu đã cơ bản hoàn thành và xã đang thực hiện các thủ tục tiến tới đề nghị công nhận xã NTM kiểu mẫu.

Cánh đồng sản xuất lúa của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2

Ông Đoàn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông, cho biết: “Xã xác định xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục. Trong đó, mục đích cuối cùng vẫn là nâng cao thu nhập, đời sống của người dân. Do vậy, dù mục tiêu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu không còn bao xa, nhưng xã không xem đó là điểm dừng mà sẽ tiếp tục phấn đấu, tiến tới đạt những kết quả cao hơn về thu nhập, cảnh quan môi trường, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân... Để thực hiện các mục tiêu này, xã tiếp tục tích cực xây dựng khối đại đoàn kết, thi đua sản xuất, phát triển kinh tế; chủ động huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất. Đồng thời nâng cao công tác quản lý, vận hành để phát huy hiệu quả các công trình NTM, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển mọi mặt...”.

MN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/kinh-te/xay-dung-nong-thon-moi-la-nhiem-vu-khong-co-diem-dung--120243.aspx