Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vướng nhiều tiêu chí

Năm 2024, có 39 xã của thành phố đăng kí về đích nông thôn mới kiểu mẫu với các tiêu chí cụ thể về y tế; giáo dục và thu nhập. Qua rà soát, đánh giá, nhiều xã vẫn còn vướng các tiêu chí này, đặc biệt là tiêu chí thu nhập.

Thu nhập là một tiêu chí bắt buộc đối với các xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Theo quy định, thu nhập bình quân đầu người phải đạt trên 76 triệu đồng một năm. Nhưng hiện tại, thu nhập bình quân đầu người ở xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa mới đạt 73 triệu.

Năm 2024, huyện Ứng Hòa có ba xã đăng kí về đích nông thôn mới kiểu mẫu thì cả ba xã này đều đang vướng tiêu chí thu nhập. Tiêu chí này, có liên quan rất lớn đến khâu tổ chức sản xuất của huyện thuần nông.

Năm 2024, huyện Ứng Hòa có ba xã đăng kí về đích nông thôn mới kiểu mẫu thì cả ba xã này đều đang vướng tiêu chí thu nhập.

Hiện, toàn thành phố có 39 xã đăng kí về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 1 nghìn tỷ đồng, các huyện cũng phải dành nguồn nhất định để đầu tư tập trung cho tiêu chí tổ chức sản xuất, có như vậy mới cải thiện được tiêu chí thu nhập.

Tập trung và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, các xã cần xác định rõ lĩnh vực thế mạnh của địa phương để tập trung đầu tư, tránh đầu tư dàn trải là chỉ đạo của thành phố đối với các xã đăng kí nông thôn mới kiểu mẫu, nếu không muốn lỗi hẹn với thành phố.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/xay-dung-nong-thon-moi-kieu-mau-vuong-nhieu-tieu-chi-230494.htm