Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh ở biên giới

Nhằm xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng A Mú Sung, BĐBP Lào Cai đã tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Cán bộ Đồn Biên phòng A Mú Sung, BĐBP Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho gia đình được đơn vị hỗ trợ bò giống. Ảnh: Thành Chung

Củng cố cơ sở chính trị vững mạnh

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lý Sín Sẩu, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Mú Sung cho biết: “Thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ Biên phòng về các xã, thị trấn biên giới, Đảng ủy đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy BĐBP Lào Cai giới thiệu 2 đồng chí cán bộ của đơn vị tăng cường cho Đảng ủy xã Nậm Chạc và Đảng ủy xã A Mú Sung.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn Lào Cai, Đảng ủy đơn vị đã lựa chọn, phân công 10 đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời tại 8 chi bộ thôn thuộc địa bàn 2 xã biên giới Nậm Chạc và A Mú Sung. Các đồng chí được lựa chọn đều là những đảng viên có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn”.

Trung úy Tẩn A Bình, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng A Mú Sung được Đảng ủy đơn vị phân công tham gia sinh hoạt Đảng tạm thời tại Chi bộ thôn Nậm Giang 2 từ năm 2019. Tham gia sinh hoạt, Trung úy Tẩn A Bình đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chi bộ thôn duy trì nền nếp sinh hoạt; đồng thời, thường xuyên bám nắm tình hình địa bàn, nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình, tuyên truyền, vận động các hộ dân nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham mưu cho cấp ủy, chi bộ thôn đưa ra nghị quyết sát thực tiễn. Nhờ vậy, từ năm 2018 đến nay, Chi bộ thôn Nậm Giang 2 ngày càng được củng cố, nâng cao, giúp chi bộ thôn luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đến tháng 4/2021, Trung úy Tẩn A Bình được Đảng ủy đơn vị giới thiệu tham gia cấp ủy xã Nậm Chạc nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia cấp ủy, Trung úy Tẩn A Bình đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Nậm Chạc đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn xã; tham mưu làm tốt công tác phát triển Đảng.

Trong khi đó, Thiếu tá Đỗ Văn Luận được Đảng ủy đơn vị giới thiệu tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã A Mú Sung vào đầu năm 2013. Được giao phụ trách công tác tuyên vận, Thiếu tá Đỗ Văn Luận đã củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của 11 Tổ tuyên vận tại 11 thôn, bản. Thông qua các Tổ tuyên vận thôn, bản đã giúp Đảng ủy xã A Mú Sung và các chi bộ thôn, bản lãnh đạo, điều hành tốt công tác tư tưởng, công tác dân vận tại địa phương. Bên cạnh đó, với vai trò Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã A Mú Sung, Thiếu tá Đỗ Văn Luận đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định.

Theo đánh giá của Đảng ủy 2 xã Nậm Chạc, A Mú Sung, thời gian qua, các đồng chí cán bộ Biên phòng tăng cường về cơ sở đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nghị quyết của các tổ chức Đảng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Đồng thời, các đồng chí cũng là “cầu nối” quan trọng giúp Đảng ủy xã và Đảng ủy Đồn Biên phòng A Mú Sung duy trì, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp.

Giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Bám sát địa bàn, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng A Mú Sung đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phân công 26 cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ 154 hộ gia đình/673 khẩu; cán bộ, đảng viên đơn vị đã tích cực bám bản, gần dân, chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng để tham mưu cho đơn vị, địa phương có kế hoạch giúp đỡ đảm bảo hiệu quả, phù hợp với từng điều kiện của từng hộ.

Đảng viên Đồn Biên phòng A Mú Sung xuống địa bàn để tìm hiểu đời sống nhân dân, từ đó tham mưu cho chi bộ cơ sở đưa ra nghị quyết phù hợp với thực tiễn. Ảnh: Thành Chung

Ông Giàng Seo Chu (dân tộc Mông), ở thôn Phù Lao Chải, xã A Mú Sung cho biết: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình muốn phát triển kinh tế, nhưng không có nhiều đất sản xuất và vốn. Biết được hoàn cảnh của gia đình, Đồn Biên phòng A Mú Sung đã tặng cho gia đình 1 con bò giống để phát triển chăn nuôi vào năm 2020. Đơn vị cũng cử cán bộ đến tư vấn, hỗ trợ gia đình xây dựng chuồng trại bài bản, kết hợp trồng cỏ voi để nuôi bò. Đến nay, con bò giống đã phát triển khỏe mạnh và vừa sinh được 1 con bê”.

Còn gia đình anh Sùng A Cá (dân tộc Mông), ở thôn Bản Pho, xã A Mú Sung cũng là hộ có điều kiện kinh tế khó khăn, do thiếu đất canh tác. Năm 2017, gia đình anh được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung góp tiền mua tặng đôi lợn giống, đồng thời, giúp đỡ gia đình làm chuồng trại hợp vệ sinh, xa nhà ở, thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi. Từ đôi lợn giống được hỗ trợ, đến nay, đàn lợn của gia đình anh đã phát triển lên 20 con, số tiền bán lợn hàng năm đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Cá, giúp gia đình thoát nghèo.

Nhằm giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, từ năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng A Mú Sung đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để xây dựng 1 mô hình bò giống, tặng 30 con bò giống cho 30 hộ gia đình, tặng 3 con lợn giống cho 3 hộ gia đình; giúp đỡ 132 hộ gia đình trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tặng 2 ngôi nhà cho 2 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tặng hàng trăm suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nậm Chạc và A Mú Sung.

Thực hiện phong trào “BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới”, bên cạnh các tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, quốc phòng - an ninh, kinh tế, Đồn Biên phòng A Mú Sung còn tích cực giúp chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí về giáo dục, y tế...

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp khám chữa bệnh cho 1.527 lượt người, cấp phát thuốc miễn phí, trị giá hơn 30 triệu đồng; mở 2 lớp học xóa mù chữ cho hơn 30 học viên; tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Trọng Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xay-dung-nen-bien-phong-toan-dan-vung-manh-o-bien-gioi-post458775.html