Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng vũ trang, chính quyền với giáo hội các tổ chức tôn giáo

Ngày 14-3, các đồng chí: đại tá Trần Đức Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đồng chủ trì chương trình gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo năm 2024. Chương trình do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Sông Thao

Các chức sắc, chức việc đại diện cho 43 tổ chức thuộc 11 tôn giáo với hơn 2,2 triệu tín đồ đã tham dự chương trình.

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Sông Thao

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các tôn giáo và đồng bào có đạo trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn biểu dương công tác phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng vũ trang tỉnh với các tổ chức tôn giáo về xây dựng nếp sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Để phát huy kết quả đạt được, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

Linh mục Ngô Công Sứ, Hạt trưởng giáo hạt Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) phát biểu tại chương trình. Ảnh: Sông Thao

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng vũ trang, chính quyền tỉnh với giáo hội các tổ chức tôn giáo. Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ sống “tốt đời đẹp đạo”.

Quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ giải quyết các nhu cầu chính đáng của quần chúng tín đồ trong hoạt động tôn giáo. Duy trì việc đối thoại nắm bắt tình hình, tâm tư tình cảm của đồng bào tôn giáo. Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo…

Dịp này, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt, thấu hiểu giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức tôn giáo nhằm mục tiêu xây dựng địa phương phát triển về mọi mặt, giữ vững ổn định xã hội, tham gia nhiều hơn vào công tác an sinh xã hội…

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202403/xay-dung-moi-quan-he-tot-dep-giua-luc-luong-vu-trang-chinh-quyen-voi-giao-hoi-cac-to-chuc-ton-giao-9af4808/