Xây dựng mô hình dân vận khéo ở Thành phố Lạng Sơn: Bám sát thực tiễn, chọn việc làm thiết thực

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố tiếp tục đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, các đơn vị chọn việc làm thiết thực, xây dựng mô hình cụ thể để triển khai phong trào thi đua dân vận khéo.

Công an phường Vĩnh Trại phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến giáo dân khối 9

Khối 9, phường Vĩnh Trại có trên 160 hộ theo đạo Thiên Chúa (chiếm gần 27% tổng số hộ toàn phường) sinh hoạt tín ngưỡng tại nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn. Trước tình hình một số khu vực giáp ranh với nhà thờ còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an phường Vĩnh Trại đã triển khai mô hình “Dân vận khéo về tuyên truyền, vận động người có uy tín và giáo dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua yêu nước”. Nổi bật vào đợt cao điểm làm căn cước công dân và định danh điện tử, công an phường đã cài đặt định danh điện tử tại khu vực khuôn viên nhà thờ cho hơn 600 giáo dân; tổ chức 3 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.200 lượt người tham gia, phát trên 600 tờ rơi. Qua mô hình, các chức sắc, chức việc, giáo dân đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Năm 2023, công an phường tiếp tục nhân rộng mô hình tại khu vực Giáo xứ Ngạn Sơn.

Ông Hoàng Văn Bài, giáo dân khối 9, phường Vĩnh Trại cho biết: Chúng tôi được công an phường, người có uy tín, cán bộ khối thường xuyên tuyên truyền pháp luật như: phòng, chống pháo; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống tệ nạn xã hội; các hình thức lừa đảo… Từ đó, chúng tôi nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, duy trì mối quan hệ đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng gia đình, khu phố văn hóa.

Trên đây chỉ là một mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của thành phố. Hiện thành phố có 185 mô hình “Dân vận khéo” (tăng 32 mô hình so với năm 2022), trong đó có 114 mô hình cấp xã, 71 mô hình cấp thành phố. Ông Phạm Công Cường, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân vận Thành ủy cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Thành ủy đã thường xuyên tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình “Dân vận khéo” thành phố xây dựng và ban hành các văn bản tổ chức thực hiện trên địa bàn. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc thực hiện xây dựng mô hình, các mẫu biểu đăng ký, tổng hợp mô hình “Dân vận khéo” đến 100% chi, đảng bộ trực thuộc, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội… trên địa bàn thành phố.

Hiện thành phố có 185 mô hình “Dân vận khéo” (tăng 32 mô hình so với năm 2022), trong đó có 114 mô hình cấp xã, 71 mô hình cấp thành phố.

Hằng năm, các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện mới và duy trì thực hiện các mô hình hiệu quả. Trong đó nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” triển khai thực hiện trên các lĩnh vực được đánh giá nổi bật, tác động tốt đến đời sống Nhân dân. Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Theo đó, các đơn vị đã chủ động rà soát tình hình, lựa chọn phần việc thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ để triển khai mô hình dân vận khéo cụ thể. Trên tất cả các lĩnh vực như: xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh đều có những mô hình nổi bật như: “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố; “Đảng viên Chi bộ cơ quan Thành ủy khéo trong tuyên truyền vận động nâng cao chất lượng sinh hoạt ở tổ chức đảng cơ sở của đơn vị Chi bộ Cơ quan Thành ủy”; “Dân vận khéo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại chợ Giếng Vuông của Chi bộ Ban Quản lý chợ Giếng vuông…

Bà Lăng Thị Lê Thùy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết: Với chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, chúng tôi đã xây dựng và chỉ đạo các cấp hội lựa chọn mô hình “Dân vận khéo” phù hợp như: “Phụ nữ thành phố Lạng Sơn lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam, thi đua tiết kiệm theo gương Bác”; “Dân vận khéo vận động xây dựng Mái ấm tình thương”… Nổi bật thực hiện mô hình “Mẹ đỡ đầu”, đến nay Thành hội và 8/8 cơ sở hội xây dựng được 18 mô hình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ 19 trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19 và nguyên nhân khác. Từ năm 2022 đến nay, các cấp hội hỗ trợ các cháu tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá gần 30 triệu đồng.

Từ thực hiện hiệu quả, duy trì, xây các mô hình “Dân vận khéo” thiết thực đã tạo được sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Tiêu biểu, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành đạt và vượt 11/17 chỉ tiêu đề ra. Tháng 7/2023, Đảng bộ thành phố được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

DƯƠNG DUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/605293-xay-dung-mo-hinh-dan-van-kheo-o-thanh-pho-lang-son-bam-sat-thuc-tien-chon-viec-lam-thiet-thuc.html