Xây dựng lại tuyển Việt Nam

Qua 1 năm được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Pháp Philippe Troussier, tuyển Việt Nam đã thất bại khi áp dụng triết lý bóng đá của chiến lược gia này và đánh mất vị thế 'anh cả' bóng đá khu vực Đông Nam Á. Giờ là thời điểm để xây dựng lại đội tuyển Việt Nam và lấy lại vị thế.

Tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực để lấy lại vị thế. Ảnh: TTXVN

Hướng đến mục tiêu tham dự World Cup 2026, HLV Troussier muốn bóng đá Việt Nam thay đổi tư duy thi đấu, đó là chuyển từ lối chơi phòng ngự phản công sang chủ động kiểm soát bóng và tấn công - một phương pháp được coi là hiện đại và tiên tiến trong thế giới bóng đá. Tuy nhiên, triết lý bóng đá của ông chưa phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Một triết lý có thể phù hợp với một đội nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tích cực.

Cùng với đó là việc trẻ hóa lực lượng nòng cốt của đội tuyển Việt Nam của chiến lược gia người Pháp. Tuy nhiên, cách dùng người và áp dụng đấu pháp chiến thuật thiếu hợp lý của HLV Troussier là nguyên nhân chính khiến thành tích thi đấu của tuyển Việt Nam yếu kém.

Trong sự nghiệp HLV, ông Troussier từng tạo ra một thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Nhật Bản. Nhưng ở Việt Nam, cách bố trí người, sắp xếp đội hình của HLV này rất thiếu hợp lý, khiến mối liên kết giữa các tuyến trở nên rời rạc.

Bên cạnh đó, việc quá tin dùng những cầu thủ trẻ, thay vì sử dụng các cựu binh dày dạn kinh nghiệm, cũng là nguyên nhân khiến ông Troussier nhận thất bại khi dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Đoàn quân của ông Troussier không những công kém, mà còn thủ yếu. Ở những trận đấu vừa qua, cầu thủ Việt Nam dường như bị áp lực và không có tinh thần tốt nhất trước khi ra sân. Thiếu tự tin đã khiến toàn đội đánh mất bản sắc thi đấu ngoan cường vốn có của mình.

Cuộc chia tay với HLV Troussier xem như kết thúc một chiến dịch thất bại của bóng đá Việt Nam. Giờ là lúc những người làm bóng đá Việt Nam hướng đến việc chọn một vị thuyền trưởng mới, qua đó sớm ổn định đội tuyển và mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

HLV Hoàng Anh Tuấn khá quen thuộc với bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: VFF

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 diễn ra ở Qatar trong tháng 4 tới. Trước đây, HLV Troussier kiêm nhiệm cả đội tuyển quốc gia và đội U23 quốc gia. Sau khi HLV Troussier chấm dứt hợp đồng với VFF, vị trí HLV trưởng của 2 đội tuyển này bị bỏ trống.

Ông Tuấn là HLV có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển trẻ như U19, U20, U23 thi đấu quốc tế. Nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam hiện tại cũng từng là học trò của chiến lược gia này.

Ông ký hợp đồng với VFF phụ trách công tác tuyển chọn và huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia từ năm 2022 đến nay. HLV này đã dẫn dắt đội tuyển U20 Việt Nam vượt qua vòng loại và tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào tháng 5/2023.

Ông đã dẫn dắt U23 Việt Nam xuất sắc lần thứ 2 đoạt ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á, khi giành chiến thắng trước U23 Indonesia trong trận chung kết hồi tháng 8/2023 tại Thái Lan.

Chiến lược gia người Khánh Hòa cũng là người đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi cùng đội tuyển U19 Việt Nam lọt vào Top 4 tại giải U19 châu Á 2016; để sóng vai cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Saudi trở thành 4 đại diện xuất sắc của châu Á đoạt vé tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017. Ông cũng là người có khả năng ngoại ngữ tốt, lại đang có bằng Pro FIFA.

Theo lãnh đạo VFF, việc tìm HLV vừa giỏi vừa phù hợp với bóng đá Việt Nam không hề dễ dàng. Việc tìm người thay thế HLV Troussier không thiên về HLV châu Âu hay châu Á, mà điều quan trọng nhất là ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí được VFF đặt ra.

Việc tìm kiếm một HLV không đơn giản nằm ở hào quang quá khứ của các ứng viên mà phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác như hiểu văn hóa, con người Việt Nam, có kinh nghiệm nhất định với bóng đá Việt Nam và khu vực. Triết lý bóng đá phù hợp với thực tiễn năng lực của các cầu thủ Việt Nam. Và tiếp đó là có mức lương hợp lý.

Sau khi chia tay huấn luyện viên Troussier, VFF phải tìm người thay thế vào vị trí đang bị bỏ trống. Hiện tại, nhiều ứng viên đã được điểm tên như HLV Hoàng Anh Tuấn, Velizar Popov (Thanh Hóa), Kiatisak (Công an Hà Nội),... và đặc biệt là HLV Park Hang-seo.

Trong trường hợp nếu không tìm được HLV ở thời điểm này thì sẽ có phương án HLV tạm quyền, giống như năm 2017 vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia từng được giao cho HLV Mai Đức Chung tạm quyền dẫn dắt. HLV trưởng đội tuyển quốc gia sẽ được xem xét, đánh giá dựa trên tiêu chí về uy tín, về trình độ chuyên môn và điều quan trọng nữa là phải phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Có thể nói, trong bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam, bất cứ ai nhận lời dẫn dắt đội tuyển cũng là một sự mạo hiểm.

Đội tuyển quốc gia giờ đây rất cần thời gian để thích nghi và phát triển dưới sự dẫn dắt của HLV mới. Người hâm mộ cũng hy vọng đội tuyển quốc gia sẽ nhanh chóng đứng dậy, hồi phục tinh thần và tìm ra những giải pháp cần thiết để cải thiện hiệu suất thi đấu trong tương lai.

Tại giải U23 châu Á 2024, tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VPF) từ ngày 5/4 tới. Ngày 8/4, đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và thi đấu cọ xát với đội tuyển U23 Jordan vào ngày 10/4.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/xay-dung-lai-tuyen-viet-nam-20240330145129669.htm