Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Huyện Mộc Châu có gần 40 km đường biên giới giáp với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; có 3 xã biên giới với 10 bản giáp biên; có 2 đồn Biên phòng (Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn) đóng quân trên địa bàn. Những năm qua, huyện đã chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Lãnh đạo huyện Mộc Châu chúc mừng lực lượng biên phòng nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Ông Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chỉ thị về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, tạo động lực phát triển các bản biên giới, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị tại 10 bản giáp biên giới, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Mộc Châu giai đoạn 2022-2025. Quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống đường giao thông, các cơ sở hạ tầng ở các bản giáp biên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới của huyện.

Nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực biên giới, huyện Mộc Châu chỉ đạo các đơn vị, các xã phối hợp với các đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong 5 năm qua, đã tổ chức 125 hội nghị tuyên truyền tại các bản vùng cao biên giới về các nội dung: Chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào; Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào; các chính sách về dân tộc, tôn giáo; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, tình hình liên quan đến công tác dân vận trong khu vực biên giới.

Huyện cũng đã phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ biên giới quốc gia; nâng cao hiệu quả phong trào phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Hiện nay, Mộc Châu đã xây dựng củng cố, kiện toàn 34 tổ tự chủ, tự quản đường biên, mốc giới với 783 hộ dân tham gia; 127 tổ tham gia tự quản an ninh trật tự với 381 thành viên ở khu vực biên giới tham gia. Lực lượng biên phòng cũng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa. Chủ động xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các đường dây tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm về ma túy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. 5 năm gần đây, các đồn biên phòng trên địa bàn đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 44 vụ/123 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội và ma túy.

Giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

Quan tâm lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để cải thiện hạ tầng kinh tế, xã hội tại 10 bản biên giới, nhất là các công trình thiết yếu như đường giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi..., Mộc Châu đã chỉ đạo triển khai hoàn thành 8 dự án với tổng mức đầu tư gần 18 tỷ đồng; hoàn thành và đưa vào sử dụng 3,85 km điện chiếu sáng ngõ xóm; 12,3 km đường giao thông tại các bản, biên giới, lắp đặt 3 cụm loa FM; tu bổ, sửa chữa 12 cụm loa tại 10 bản biên giới và hoàn thành cấp phát các trang thiết bị phục vụ tại nhà văn hóa cho 10/10 bản biên giới... Đến nay, 10 bản biên giới của huyện có 456 ha cây lương thực, 342 ha cây ăn quả; các bản không còn nhà tạm, nhà dột nát, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo tại 10 bản biên giới giảm còn 23%.

Bản biên giới Phiêng Cài, xã Lóng Sập, hiện có 93 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Ông Tráng A Tủa, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, thông tin: Nhân dân tích cực lao động, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hiện nay, bà con đang trồng hơn 100 ha ngô, sắn và 33 ha lúa, hơn 100 ha cây ăn quả, 4 ha mắc ca và gần 5 ha rau màu; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, cả bản chỉ còn 3 hộ nghèo. Với sự hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của người dân, 100% tuyến đường nội bản đã được bê tông hóa, gần 2 km đường được lắp điện chiếu sáng.

Phát huy những kết quả đạt được, Mộc Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân các dân tộc trong huyện về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bài, ảnh: Việt Anh

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-khu-vuc-bien-gioi-vung-manh-Lz9E5KASR.html