Xây dựng khu vực biên giới biển Thái Bình vững mạnh toàn diện

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới biển. Thông qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, BĐBP Thái Bình tuyên truyền pháp luật cho ngư dân ven biển. Ảnh: Hợp Khánh

Thái Bình có bờ biển dài 54km và vùng biển rộng trên 4.863km2 với 5 cửa sông lớn đổ ra biển tạo nên vùng bãi triều rộng trên 25.000ha với hàng ngàn héc ta rừng sú, vẹt ngoài đê biển cùng với Cồn Vành, Cồn Thông, Cồn Thủ, Cồn Đen đã tạo nên những khu du lịch sinh thái và hệ thống phòng thủ ven biển. Khu vực biên giới biển của tỉnh gồm 14 xã, thị trấn, thuộc 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024, vào ngày 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn đề nghị, trong thời gian tới, BĐBP tỉnh cần phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với Tỉnh ủy Thái Bình giai đoạn 2021-2025; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương...

Chia sẻ về mối quan hệ phối hợp, gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân với cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP Thái Bình cho biết: “Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, nòng cốt là BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân. Thông qua đó, đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trong 5 năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh các hoạt động hướng về biên giới biển; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã vận động được trên 1,4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng được 36 ngôi nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở khu vực biên giới biển. Trong các dịp lễ, Tết, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các hoạt động Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển”, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ trên 5.000 suất quà trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Các cơ quan, đơn vị vận động tặng quà trị giá trên 500 triệu đồng, 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, các tổ tự quản vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền vùng biển.

Các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã phối hợp với các trường học trên địa bàn ven biển đã làm tốt công tác lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam và nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. BĐBP tỉnh đã nhận hỗ trợ, đỡ đầu 35 cháu học sinh thuộc diện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới biển. Đơn vị phối hợp huy động các nguồn lực xã hội xây dựng 4 ngôi nhà Đại đoàn kết cho "con nuôi đồn Biên phòng"; tặng hơn 100 xe đạp, các thiết bị, đồ dùng học tập và trên 600 triệu đồng. Đến nay, đã có 10 cháu trong chương trình thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thái Bình giúp dân thu hoạch lúa bị ngập do mưa lũ. Ảnh: Hợp Khánh

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Hiện nay, 100% cán bộ công chức xã, thị trấn đều qua đào tạo; trên 70% có trình độ trung cấp lý luận chính trị. BĐBP tỉnh đã giới thiệu 42 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thôn, tổ dân phố; phân công 99 đảng viên phụ trách 526 hộ gia đình; cử 50 đồng chí cán bộ tăng cường tại các xã, thị trấn biển.

Đại tá Vũ Kim Tấn, Chính ủy BĐBP Thái Bình đánh giá: “Quá trình thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân ở các cấp đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và sáng tạo trong việc phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ khu vực biên giới biển. Mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xay-dung-khu-vuc-bien-gioi-bien-thai-binh-vung-manh-toan-dien-post471929.html