Xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới năng động, sáng tạo

Phong trào thi đua 'Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới' do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động nhằm mục tiêu từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai đến 100% cơ sở Hội.

Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của người phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bà Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong gia đình và xã hội. Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng. Ở Bình Thuận, công tác bình đẳng giới đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Phụ nữ tự tin thể hiện bản thân.

Nếu trước đây phụ nữ chỉ hướng đến việc nội trợ, chăm sóc gia đình thì ngày nay vẻ đẹp tri thức là điều không thể thiếu để tạo nên khí chất của phụ nữ. Sự cuốn hút của người phụ nữ đã được ghi nhận bởi vẻ đẹp của sự năng động, sáng tạo. Chính sự độc lập, tự chủ đã giúp người phụ nữ ghi dấu ấn với những giá trị riêng. Không chỉ “giữ lửa” tổ ấm, nhiều phụ nữ đã tự tin khẳng định vị thế của mình, cống hiến tâm sức cho cộng đồng và xã hội. Hiệu quả thiết thực từ Đề án 939 về phụ nữ khởi nghiệp hay những mô hình như “Mẹ đỡ đầu”, gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, tuyến đường hoa, hỗ trợ phụ nữ khó khăn mua BHYT... càng khẳng định những đóng góp thiết thực của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở.

Phụ nữ tham gia học tập, nâng cao kiến thức.

Bà Trần Thị Đình Hương – Chủ tịch Hội LHPN huyện Hàm Tân cho rằng: Phụ nữ Việt Nam bao đời với truyền thống đấu tranh anh dũng và lao động cần cù, không ít những tấm gương ngời sáng với 8 chữ vàng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”, thì nay, phụ nữ tiến bộ cần có sự chủ động thích nghi với những yêu cầu của thời đại mới. Mỗi người cần ý thức rõ giá trị của bản thân trong việc xây dựng gia đình và phát triển xã hội; khắc phục nhược điểm lúng túng, tự ti, bằng cách xây dựng lập trường tư tưởng vững vàng, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, kiến thức chuyên môn. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, các cơ sở Hội trong huyện đã và đang cụ thể thành nhiều phong trào thi đua góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… với nhiều mô hình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực.

Phụ nữ Hàm Tân tự tin tham gia giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp.

Trong bối cảnh tình hình trong và ngoài nước tiếp tục có nhiều thay đổi đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao hơn để Hội xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tin của các tầng lớp phụ nữ. Tại buổi lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Bình Thuận mới” trong phạm vi toàn tỉnh mới đây, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Ngoài 4 tiêu chí: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước, thì cán bộ Hội các cấp phải phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức để đáp ứng yêu cầu công tác Hội. Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu; có ý thức giữ gìn uy tín của tổ chức Hội. Các chị phải là nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; chủ động nắm tình hình và kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ…

Các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ

Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể và tinh thần chủ động, tích cực của các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh, phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Bình Thuận thời đại mới” sẽ khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của tất cả các lực lượng phụ nữ, đóng góp nhiều hơn nữa để phát triển quê hương, đất nước.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/xay-dung-hinh-anh-nguoi-phu-nu-thoi-dai-moi-nang-dong-sang-tao-117458.html