Xây dựng địa bàn 'sạch' vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Để hạn chế tới mức thấp nhất, tiến tới xóa bỏ tình trạng người dân sử dụng súng tự chế trái quy định, cán bộ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, BĐBP Lai Châu đã phối hợp với Công an, Quân sự xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tới từng thôn, bản vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Trong 3 năm qua, với sự tham gia tích cực của các già làng, trưởng bản, người có uy tín và sự đồng thuận của người dân, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ của xã Bản Lang đã đạt được những kết quả hết sức tích cực.

Người dân đến tổ công tác Biên phòng Bản Lang giao nộp súng kíp. Ảnh: Thu Hằng

Người dân đến tổ công tác Biên phòng Bản Lang giao nộp súng kíp. Ảnh: Thu Hằng

Chúng tôi tới xã Bản Lang công tác đúng dịp chính quyền xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đợt tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Bản Lang là xã biên giới, nơi sinh sống của các dân tộc Dao, Mông, Thái, Giáy và Kinh. Được sự đầu tư của Đảng và Nhà nước, đời sống của người dân đã có bước cải thiện rõ rệt, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên.

Dẫn chúng tôi tới khu vực cất giữ súng do người dân giao nộp, anh Lò Văn Dinh, Chỉ huy trưởng Quân sự xã Bản Lang phấn khởi cho biết, qua hơn 1 tháng triển khai, chúng tôi đã thu hồi được 29 khẩu súng các loại do người dân tự nguyện giao nộp. Đây là kết quả tích cực cho thấy người dân đã nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng vũ khí trái phép. Việc sử dụng các loại súng này là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ săn bắn nhầm, giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gia đình gây thương vong, thậm chí chết người. Những hành vi này là vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Mặc dù, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ trái phép trong nhân dân, nhưng do thói quen, tập tục từ ngày xưa để lại nên một bộ phận người dân vẫn lén lút cất giấu, sử dụng súng tự chế, súng kíp, súng cồn, cung, nỏ...”.

Nhắc tới chuyện đi săn bắn nhầm người, anh Lò Văn Dinh vẫn còn nhớ vụ việc xảy ra năm 2019 tại bản Má Nghé. “Hôm đó, đối tượng Lý A Hào, sinh năm 1984 vào rừng đi săn thú đã bắn nhầm vào ông Lù Văn Khánh, sinh năm 1966, khi ông Khánh đang trên đường đi làm nương. Hậu quả, ông Khánh bị thương ở chân. Sau đó, đối tượng Lý A Hào đã bị xử lý hình sự, phải chấp hành án phạt tù” - anh Dinh kể.

Cũng trong năm 2019 xảy ra vụ việc đi săn, bắn nhầm nhau tại xã Sin Suối Hồ, giáp xã Bản Lang. Cụ thể, vào ngày 10/12, đối tượng Hảng A Páo và anh Chang A Dế, cùng ở bản Sàng Mà Pho rủ nhau đi săn bằng súng kíp tự chế. Trong lúc đi săn tại khu rừng đầu nguồn thuộc bản Chảng Phàng, xã Sin Suối Hồ, do nhầm tưởng anh Dế là thú rừng nên Páo đã dùng súng bắn làm anh Dế tử vong tại chỗ.

Lý giải về việc người dân vẫn tàng trữ súng kíp trong nhà, anh Vàng A Tỏn, người Dao, Bí thư chi bộ bản Pho cho rằng, bà con người Dao hay làm lý. Ví dụ như khi nhà có đám tang, thì sẽ nổ 3 phát súng để báo cho dân bản biết, đến khi nhập quan, tiếp tục nổ 3 phát súng. Quá trình đưa người chết đi chôn, người Dao cũng nổ súng. Đây là một trong những lý do người Dao vẫn theo nếp cũ, tàng trữ súng trong nhà nhưng chỉ là số ít người già. “Hồi đầu tháng 10, chúng tôi họp bản, vận động bà con xóa bỏ các tập tục không còn phù hợp, tự nguyện giao nộp súng để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc. Đến nay, đã có 8 người dân tự nguyện tới gặp tôi giao nộp 8 khẩu súng. Qua tìm hiểu, tôi biết, vẫn còn một số người chưa giao nộp súng. Tôi sẽ phối hợp với người có uy tín tiếp tục vận động bà con giao nộp” - anh Tỏn chia sẻ.

Trong gần 2 tháng tổ chức tuyên truyền, vận động, lực lượng chức năng xã Bản Lang thu hồi được 29 khẩu súng tự chế các loại. Ảnh: Thu Hằng

Trong gần 2 tháng tổ chức tuyên truyền, vận động, lực lượng chức năng xã Bản Lang thu hồi được 29 khẩu súng tự chế các loại. Ảnh: Thu Hằng

Cũng tới UBND xã bàn giao số súng bà con trong bản tự nguyện giao nộp sau khi được tuyên truyền, anh Lý Lý Chin Phú, Trưởng bản Mã Tiển cho biết: “Bà con trong thôn chủ yếu sử dụng súng để đi săn, bắn chim và thú rừng. Việc này không chỉ gây tác hại tới môi trường, hủy diệt động vật hoang dã, mà còn có những trường hợp bắn nhầm, gây thương tích cho nhau. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên phổ biến tác hại của việc dùng súng đi săn bắn thú rừng và nhắc nhở bà con trong bản phải chấp hành tốt pháp luật. Qua đó, bà con đã nhận thức được và tự nguyện mang 2 khẩu súng tự chế đến giao nộp”.

Từ tháng 10/2023, chính quyền và các lực lượng chức năng xã Bản Lang đã ra quân vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Đại úy Hoàng Ngọc Anh, cán bộ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết: “Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, chúng tôi đã đi tới từng bản, phối hợp với già làng, trưởng bản, người có uy tín tuyên truyền để bà con nhận thức rõ việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ không được cấp phép là vi phạm pháp luật. Đồng thời, nêu một số vụ việc bắn nhầm nhau và mức xử phạt để người dân đã hiểu rõ hơn về hậu quả của việc sử dụng súng tự chế và các mức xử lý vi phạm. Từ đó, bà con đã nâng cao nhận thức, tự nguyện mang súng tới nhà trưởng bản giao nộp hoặc trực tiếp tới tổ công tác Biên phòng tại xã Bản Lang giao nộp vũ khí tự chế”.

Theo thống kê của lực lượng chức năng xã Bản Lang, do người dân có nhận thức tốt nên kết quả công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn những năm qua khá khả quan. Năm 2021, xã Bản Lang vận động người dân tự nguyện giao nộp được 15 khẩu súng tự chế; năm 2022, người dân giao nộp 65 khẩu súng tự chế và hết tháng 11/2023, người dân giao nộp 29 khẩu súng tự chế. Chính quyền xã Bản Lang cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục vận động người dân giao nộp súng tự chế còn cất giữ nhằm xây dựng địa bàn “sạch” về vũ khí, vật liệu nổ.

Thu Hằng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xay-dung-dia-ban-sach-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-post469533.html