Xây dựng Đảng bộ Thủ đô vững mạnh từ cơ sở

Đảng bộ Thủ đô Hà Nội là đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng và hơn 45 vạn đảng viên. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa 'tổ chức cơ sở Đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở', Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Hà Nội luôn quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh từ cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị đối thoại của Thường trực Thành ủy Hà Nội với nhân dân 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn), ngày 30-10-2020.

1. Năm 2020, nhằm bảo đảm tổ chức thành công đại hội từ cấp cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 16 đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Trưởng đoàn để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức đại hội, đồng thời giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh. Sau các cuộc làm việc, các đoàn kiểm tra đã chỉ ra 9 đảng bộ quận, huyện và 69 đảng bộ xã, phường, thị trấn có khó khăn.

Nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy, cùng sự vào cuộc trách nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, 100% tổ chức cơ sở Đảng có khó khăn đã được củng cố trước thềm đại hội. Ðại hội đảng bộ cấp cơ sở Đảng bộ thành phố Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Theo đó, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng đã bầu được 16.298 đồng chí cấp ủy viên. Riêng khối đảng bộ quận, huyện, thị xã, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 27,5%; tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10,2%. Chất lượng cấp ủy cơ sở tiếp tục được nâng lên với tỷ lệ 94,7% đồng chí có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Nhờ đó, Đảng bộ thành phố đã đưa vào danh sách và củng cố thành công 226/226 tổ chức cơ sở Đảng. “Bắt” trúng điểm hạn chế, tập trung nâng cao sức chiến đấu từ những nơi yếu nhất, Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố đã được nhân lên từ cơ sở.

Thành công của đại hội cấp cơ sở là tiền đề, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đảng bộ Thủ đô trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Các tổ chức cơ sở Đảng thực sự phát huy vai trò hạt nhân; góp phần cùng thành phố hoàn thành 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ thành phố; đặc biệt là thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi thôn, làng, tổ dân phố đã trở thành một “pháo đài” phòng, chống dịch Covid-19. Và cũng từ cơ sở, các hoạt động kinh tế - xã hội đã “đơm hoa kết trái”. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thủ đô năm 2020 đạt 3,98% - gấp gần 1,4 lần tăng trưởng bình quân của cả nước.

2. Trong không khí rộn ràng mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Thủ đô và đất nước vững vàng vượt qua những khó khăn, thử thách lớn, đạt thành công khá toàn diện năm 2020, chúng ta càng phải tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố ngay từ năm đầu, tháng đầu. Trong quá trình đó, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém tiếp tục được Ban Thường vụ Thành ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bởi trên thực tế, vẫn còn tình trạng một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chủ quan, bị động, ứng phó chậm trong giải quyết các vụ việc. Việc củng cố các tổ chức cơ sở Đảng ở một số nơi chưa thực sự bền vững.

Nhiệm vụ càng có ý nghĩa quan trọng hơn trong bối cảnh năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, tình hình dịch Covid-19, thiên tai diễn biến khó lường sẽ tác động tới đời sống kinh tế - xã hội... Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm, vấn đề sử dụng, quản lý các khu chung cư, vấn đề đất dịch vụ, quản lý, khai thác chợ, xử lý rác thải..., những lĩnh vực tiềm ẩn yếu tố gây mất an ninh trật tự.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp cần phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội; tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc các cấp thường xuyên cập nhật kết quả giải quyết các vụ việc phức tạp trong danh sách theo dõi; duy trì chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả giải quyết; phát huy vai trò của Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo và vai trò các cơ quan: Ban Nội chính Thành ủy, Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố để tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ giải quyết các vụ việc tại cơ sở, định kỳ rà soát, theo dõi, đánh giá, đề xuất hướng giải quyết tiếp theo.

Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các ngành liên quan của thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết từng vụ việc, vấn đề.

Đặc biệt, các bí thư quận, huyện, thị ủy; bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các đảng bộ cấp xã đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Do đó, ở mỗi địa phương, cấp ủy cần triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 7-5-2019 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TƯ, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; không để phát sinh “điểm nóng”, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trước hết là trong thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Năm 2021, thành phố đã chọn chủ đề công tác là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Thực hiện tốt chủ đề gắn với quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh từ cơ sở cũng chính là góp phần thiết thực đưa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đem lại đời sống hạnh phúc cho nhân dân.

Nguyễn Văn Phong
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Nguyễn Văn Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/991026/xay-dung-dang-bo-thu-do-vung-manh-tu-co-so