Xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

Đến P.Tân Thới Hiệp (Q12, TPHCM) trong những ngày giữa tháng 8/2023, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là ngạc nhiên, thán phục trước nét khởi sắc từ sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của đông đảo người dân khu phố (KP) cùng cả hệ thống chính trị nơi đây.

Sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Ông Trần Văn Phả (Phó Trưởng ban điều hành KP1A, P.Tân Thới Hiệp) chia sẻ: "Với đặc thù địa bàn có nhiều hẻm nhỏ và khoảng một phần ba dân số là người nhập cư, trong đó có khoảng 1.000 hộ sinh sống bằng nghề may gia công nón, kinh doanh vải sợi. Đây là vấn đề phức tạp nếu xảy ra sự cố cháy, nổ. Do đó, Ban điều hành KP luôn suy nghĩ phải làm sao để có phương tiện cơ động nhỏ, gọn, vào được các con hẻm nhỏ để chữa cháy hiệu quả. Chúng tôi mày mò, nghiên cứu và vận động nhân dân đóng góp kinh phí gần 20 triệu đồng để xây dựng mô hình "Xe chữa cháy mini".

Cụ thể, loại phương tiện chữa cháy này hết sức cơ động, được thiết kế với 1 thùng xe lôi ở phía sau (chở bồn chứa nước 500 lít, 1 máy bơm nước, bộ hệ thống dây tiếp nước, 1 đèn pin, loa cầm tay, xẻng, xà beng, 2 bình chữa cháy, 2 búa, 1 kềm cộng lực...). Theo ông Phả, từ khi có xe chữa cháy mini, phong trào PCCC có bước phát triển mới, đặc biệt là ý thức tham gia phòng ngừa cháy, nổ và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) ở mỗi người dân được nâng cao. Mọi người có thể tham gia chữa cháy bước đầu, khống chế đám cháy ngay tại chỗ trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến, giúp hạn chế được tổn thất, thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Trước đó, mỗi gia đình ở KP1A, P.Tân Thới Hiệp đều tự trang bị tối thiểu 2 bình chữa cháy (từ năm 2020 đến nay, bà con KP đã mua hơn 6.000 bình chữa cháy loại từ 3 - 5kg). Khi vận động, tuyên truyền, Ban điều hành KP luôn giám sát để giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của công tác PCCC, thông qua việc cung cấp rộng rãi số điện thoại của Ban điều hành KP và Công an phường (CAP), để người dân trình báo khi có sự cố cháy, nổ cũng như các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra. Sau khi triển khai thực hiện, mô hình đã mang lại thành công ngoài mong đợi. Ban điều hành KP tiếp tục vận động nhân dân tham gia mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC gắn với tự quản về ANTT" (gọi tắt là Tổ liên gia) ở Tổ 20B và Tổ 22.

Các thành viên tham gia "Tổ liên gia an toàn PCCC gắn với tự quản về ANTT" ở P.Tân Thới Hiệp, Q12

Trung tá Nguyễn Văn Cường (Trưởng CAP Tân Thới Hiệp) cho biết: "Phường đã nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Công an TPHCM, UBND Q12, CAQ12 về việc tiếp tục triển khai thực hiện, nhân rộng mô hình "Tổ liên gia" và "Điểm chữa cháy công cộng". Đối tượng xây dựng mô hình "Tổ liên gia" là nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh liền kề nhau, với tiêu chí mỗi tổ liên gia có từ 5 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ liền kề nhau trở lên. Địa điểm thực hiện điểm chữa cháy công cộng là các ngõ, hẻm sâu tập trung nhiều nhà có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được".

Căn cứ tình hình, đặc điểm địa bàn, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường cùng sự phối hợp, hướng dẫn của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ12, CAP Tân Thới Hiệp phối hợp Cấp ủy - Văn phòng 8 KP tiến hành rà soát, chấm chọn để thực hiện 9 mô hình "Tổ liên gia" và 12 điểm chữa cháy công cộng. Đầu tháng 6/2023, Ban Chỉ đạo PCCC P.Tân Thới Hiệp tiếp tục ra mắt 9 tổ liên gia và 13 điểm chữa cháy công cộng, đồng thời ra mắt thêm 3 xe chữa cháy mini của các KP 2, 4 và 4A, hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng các mô hình PCCC trong năm 2023.

Mô hình "Tổ liên gia" hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về kinh phí, theo cơ chế Chi bộ KP lãnh đạo, Trưởng ban điều hành KP quản lý, điều hành, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân phối hợp thực hiện. Trong đó, CAP làm nòng cốt, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ. Các thành viên tổ liên gia phải tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; có biện pháp tự phòng, tự quản về ANTT phù hợp như: trang bị camera giám sát an ninh, xích cáp, khóa chống trộm, chuyển đổi chốt khóa vào bên trong... Qua đó, góp phần không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT, tội phạm ẩn náu hoạt động, đối tượng truy nã, truy tìm trốn tại khu dân cư.

Mô hình xe chữa cháy mini rất hiệu quả

Ban đầu, tổ liên gia được thành lập thí điểm ở KP2A, về sau được nhân rộng ra 7 KP còn lại. Đi vào hoạt động, tổ liên gia tại Tổ 12, KP4 hiện có 6 hộ gia đình, mỗi hộ được lắp đặt 1 nút ấn tại mỗi nơi (khu vực sản xuất - kinh doanh, khu vực để ở), 1 chuông báo cháy trong nhà, 1 đèn báo cháy bên ngoài và 1 nút ấn chung bên ngoài. Mỗi gia đình còn trang bị 1 bình chữa cháy xách tay, 1 búa tạ, bố trí tại nơi dễ thấy, dễ lấy. Các hộ dân được hướng dẫn thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và phương án CNCH khi có sự cố xảy ra. Sau khi được lắp đặt, mô hình này tạo sự an tâm cho các hộ dân trong tổ về công tác PCCC, CNCH.

Sự đồng thuận, nhiệt tình từ người dân

Ban Chỉ đạo PCCC P.Tân Thới Hiệp còn tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại trụ sở UBND phường, với sự tham gia của nhiều lực lượng, gồm: CA, Quân sự, Ban Bảo vệ dân phố, Đội Dân phòng 8 KP, Trạm Y tế, Công ty Điện lực An Phú Đông. Qua đó, trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức của phường một số kiến thức về công tác chữa cháy, CNCH khi có sự cố xảy ra; huấn luyện cho lực lượng chữa cháy tại chỗ các kỹ năng về chữa cháy, CNCH.

Nhằm tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, trang bị công cụ, phương tiện cho lực lượng chữa cháy tại chỗ trong xử lý tình huống liên quan đến cháy, nổ, sự cố, tai nạn, theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ), từ cuối tháng 02/2023, Đảng ủy - UBND P.Tân Thới Hiệp đã chỉ đạo CAP triển khai thực hiện mô hình "Xe chữa cháy mini". Đầu tiên, mô hình được thí điểm tại KP1 và KP2A. Xe chữa cháy sau khi vận hành hoạt động sẽ giao cho Văn phòng các KP quản lý, bảo dưỡng, sử dụng vào công tác chữa cháy, CNCH trên địa bàn KP và phường, dưới sự hướng dẫn của CAP. Toàn bộ kinh phí thực hiện mô hình khoảng 47 triệu đồng, do các Mạnh Thường quân và nhân dân đóng góp.

Người dân tham gia diễn tập PCCC

Về hiệu quả của các mô hình trên, Trung tá Nguyễn Văn Cường đánh giá: "Nhờ làm tốt công tác chủ động PCCC, đến thời điểm này, trên địa bàn phường chưa xảy ra vụ cháy, nổ nào. Tính đến ngày 01/6/2023, Ban Chỉ đạo PCCC P.Tân Thới Hiệp đã thành lập 18 tổ liên gia, 13 điểm chữa cháy công cộng và 8 xe chữa cháy mini, được đầu tư với nguồn kinh phí do nhân dân tự nguyện đóng góp khoảng 250 triệu đồng tại 8 KP, trước thời hạn và vượt chỉ tiêu đề ra".

Từ việc sớm chú trọng xây dựng mô hình "Camera giám sát an ninh" rất cần thiết trong công tác bảo đảm ANTT, được xem là "tai mắt", "cánh tay nối dài" của lực lượng CA, góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật, từ cuối tháng 6/2023, Thường trực Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Tân Thới Hiệp tổ chức Hội nghị Ký kết hợp đồng lắp đặt camera an ninh trên địa bàn phường.

Mô hình "Camera giám sát an ninh" là mô hình thứ 2 của P.Tân Thới Hiệp thực hiện, sau khi đã hoàn thành mô hình "Xe chữa cháy mini" tại 8 KP, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, hướng đến mục tiêu xây dựng thành công "CAP điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023. CAP Tân Thới Hiệp đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí xã hội hóa để đầu tư lắp đặt 52 camera giám sát an ninh ở 23 điểm, khu vực trọng yếu về ANTT.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/xay-dung-cong-an-phuong-kieu-mau-ve-an-ninh-trat-tu-va-van-minh-do-thi_151624.html