Xây dựng con người Long Xuyên văn minh, nghĩa tình

Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) vừa triển khai rộng rãi đến địa bàn dân cư về phát huy giá trị văn hóa và con người Long Xuyên 'Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị'.

Chung tay xây dựng môi trường công sở

Chung tay xây dựng môi trường công sở

“Trong quá trình ấy, nhận thức và hành động của hệ thống mặt trận, các tầng lớp nhân dân phải được tạo chuyển biến sâu sắc, phải gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, biến hoạt động này trở thành công việc tự giác, thường xuyên.

Cụ thể, chúng tôi chú trọng triển khai 4 nhóm tiêu chí liên quan. Phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm triển khai tiêu chí “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”; Công an thành phố triển khai các biện pháp phòng chống, tố giác tội phạm; Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai biện pháp bảo vệ môi trường; Trạm Chăn nuôi và Thú y triển khai công tác quản lý, xử lý chó thả rông” - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên Nguyễn Thanh Quang thông tin.

Văn hóa thể hiện từ những điều nhỏ nhất. Xây dựng văn hóa cũng bắt đầu từ khắc phục, chấn chỉnh những vướng mắc nhỏ nhất ở khu dân cư. Điển hình như, một số người dân thiếu ý thức, mặc kệ chó phóng uế nơi công cộng; không đeo rọ mõm cho chó, nên chó có khả năng cắn người; không trông giữ chó cẩn thận ở nơi công cộng…

Theo Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y TP. Long Xuyên Phan Thông Hùng, đơn vị phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y, UBND cấp phường triển khai kế hoạch bắt chó thả rông, phòng bệnh dại. “Chó sau khi bị bắt, được tạm giữ tại Trạm Kiểm dịch động vật Vàm Cống trong 48 giờ; mức phạt tiền đối với chủ từ 1 đến 2 triệu đồng. Chúng tôi còn phối hợp đài truyền thanh 13 phường, xã tuyên truyền về bệnh dại, trách nhiệm quản lý chó nuôi trong Nhân dân.

Chủ nuôi chó phải đăng ký nuôi với UBND cấp phường; xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, bảo đảm vệ sinh môi trường. Khi đưa chó ra nơi công cộng, phải đeo rọ mõm cho chó, xích giữ và dắt chó; bồi thường vật chất cho người bị chó cắn. Chó phải được tiêm ngừa vaccine dại…” - ông Hùng cho biết.

Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Long Xuyên đề xuất một số quy tắc ứng xử, góp phần hoàn thiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Những quy tắc ấy rất ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm, chia thành các nhóm: “Nên làm” (tôn trọng không gian chung của cộng đồng; trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội; quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già, trẻ em…); “Không nên làm” (nói to, gây ồn ào, mất trật tự; nói tục, chửi bậy, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác; hút thuốc, khạc nhổ…).

Ở nơi công cộng, “nên làm” bao gồm: Giữ gìn, làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường; đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; “không nên làm” bao gồm: Chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, đặt biển hiệu quảng cáo trái phép…

Trung tá Trần Hưng Nghiệp, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Long Xuyên chia sẻ: “Là trung tâm của tỉnh, Long Xuyên có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, vừa gặp thách thức trong đảm bảo an ninh trật tự. Do đó, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người dân phải kiên quyết không để ma túy xâm nhập vào nơi ở của mình; quản lý, giám sát người thân, con cháu tránh xa tệ nạn xã hội; chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm. Khi có tranh chấp hay khiếu kiện về đất đai, cần tuân thủ quy định Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, dễ bị kẻ xấu lợi dụng làm điều sai trái…”.

Để hoạt động thật sự đi vào đời sống người dân, địa phương đề ra giải pháp sinh hoạt thường xuyên “mưa dầm thấm sâu”; cùng với quyết tâm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, mẫu mực về văn hóa của cán bộ mặt trận các cấp.

Ban Thường trực UBMTTQVN cấp phường nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng; tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, cử tri và Nhân dân liên quan đến cán bộ, biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thiếu tôn trọng Nhân dân, thiếu dân chủ… để phản ánh, kiến nghị đến cấp ủy Đảng, chính quyền. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phát huy giá trị văn hóa và con người Long Xuyên.

“Lối sống văn hóa sẽ điều chỉnh hành vi, ứng xử của mỗi người, hình thành nếp sống văn minh một cách sâu rộng, bền vững. Để “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh, khen thưởng thông qua hội thi, hội diễn, liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu; tạo nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực, nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc.

Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trên lĩnh vực văn hóa, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự và văn minh đô thị, xử lý hành vi vi phạm. Tin tưởng rằng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, sự vào cuộc của Nhân dân, TP. Long Xuyên sẽ trở thành thành phố có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây khẳng định.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/xay-dung-con-nguoi-long-xuyen-van-minh-nghia-tinh-a376609.html