Xây dựng CLB văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc Chứt

Khoảng 70 học viên là bà con đồng bào dân tộc Chứt, ở xã Trọng Hóa (Minh Hóa – Quảng Bình) được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và truyền dạy kỹ năng sinh hoạt văn hóa dân gian và tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa dân gian… sẽ là những nhân tố tích cực trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân địa phương về công tác bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Chứt, dân tộc Bru Vân Kiều trên địa bàn đồng thời đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào đang sinh sống trên địa bàn xã trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể tại địa phương.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các học viên tham dự lớp tập huấn

Việc làm này không chỉ tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào mà còn có thể khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở, góp phần gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống...

Ông Mai Xuân Thành, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình cho hay: Để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Chứt ở xã Trọng Hóa – Minh Hóa nói riêng và đồng bào dân tộc khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, chúng tôi đã tổ chức những lớp tập huấn này với mong muốn giúp bà con có thể khôi phục nét văn hóa của đồng bào mình và có thể phát huy giá trị văn hóa truyền thống này khi duy trì sinh hoạt thường xuyên của thành viên câu lạc bộ để góp phần xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa hiện nay.

Tại lớp tập huấn, chúng tôi đã trang bị cho các học viên tham dự những kiến thức cơ bản và nắm bắt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình trao thưởng cho các học viên xuất sắc của lớp tập huấn

Các giảng viên truyền đạt các kiến thức về tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt, dân tộc Bru Vân Kiều; Truyền dạy kỹ năng sinh hoạt văn hóa dân gian và tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa dân gian của đồng bào trên địa bàn xã Trọng Hóa… ông Mai Xuân Thành khẳng định.

Đối với tộc người Chứt miền núi Tây Bắc ở Quảng Bình hiện bà con đã và đang giữ lại những nếp sống mang sắc thái khởi nguyên trong cuộc sống, sinh hoạt của mình. Người Chứt lấy lửa bằng dụng cụ lấy lửa được truyền từ đời này qua đời khác cũng là nét văn hóa đậm màu nguyên thủy.

Người Chứt cũng đang gìn giữ và làm mới một số dấu ấn văn hóa nguyên thủy độc đáo, song song với việc định canh định cư, nâng cao dân trí, bồi dưỡng thể chất, xóa bỏ những tập tục canh tác lạc hậu, mê tín dị đoan… trong cuộc sống của chính mình.

Vĩnh Quý

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/xay-dung-clb-van-hoa-truyen-thong-cho-dong-bao-dan-toc-chut-20231016012111652.htm