Xây dựng chính sách đột phá để thu hút nhà đầu tư chiến lược

Sáng 13-12, trong phiên thảo luận kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa X, đại biểu Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Đà Nẵng đề xuất xây dựng các chính sách đột phá, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Đại biểu Huỳnh Huy Hòa phát biểu thảo luận. Ảnh: PV

Thảo luận về kịch bản tăng trưởng năm 2024 (GRDP ước tăng 8-8,5%), đại biểu (ĐB) Huỳnh Huy Hòa cho rằng, để tốc độ tăng trưởng ước tăng 8-8,5% theo kịch bản thành phố chọn thì dự kiến quy mô nền kinh tế đạt mức khoảng 165.000 tỷ đồng, nghĩa là quy mô nền kinh tế phải tăng khoảng 30.000 tỷ đồng so với năm 2023. Đây thực sự là một thách thức lớn đối với thành phố.

Theo ĐB Hòa, trong năm 2023, 3 ngành kinh tế tăng trưởng âm là bất động sản, xây dựng, bán buôn ô-tô và cũng chưa có dấu hiệu phục hồi, khả năng mức độ tăng trưởng năm 2024 là chưa thể dự báo được.

Trong khi đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (thường chiếm hơn 12-14% GRDP) sau năm 2022 phục hồi tăng trưởng khoảng 6%, nhưng năm 2023 gần như không tăng trưởng, cũng khó có thể có đột phá trong năm 2024.

Ngoài ra, sự phục hồi của các doanh nghiệp khi nhìn vào số lượng doanh nghiệp, vốn đăng ký có vẻ ổn nhưng dường như không đánh giá được thực chất sự phát triển doanh. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng không có nhiều các dự án trọng điểm, nhà đầu tư lớn có thể ngay lập tức tạo ra giá trị gia tăng lớn trong năm 2024…

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao năm 2024 và phát triển đột phá và duy trì với tốc độ tăng trưởng hơn 10% trong những năm tiếp theo thực sự là thách thức rất lớn. Do vậy, bên cạnh các nhóm giải pháp đã được đề xuất trong báo cáo, đòi hỏi thành phố cần sớm xây dựng và thụ hưởng các chính sách đột phá, đủ lớn, đủ mạnh, đặc thù, tạo động lực, có tính lan tỏa, thu hút được các nhà đầu tư chiến lược.

Cần xem xét giải pháp thu hút các nhà đầu tư chiến lược là giải pháp mang tính quyết định đối với yêu cầu nâng cao năng suất và sức cạnh tranh không chỉ đối với lĩnh vực sản xuất mà còn đối với cả nền kinh tế thành phố nhằm hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị với sản phẩm giá trị gia tăng cao, tỷ lệ nội địa hóa cao, cũng như lan tỏa về mặt công nghệ và hỗ trợ tích cực sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương.

Đại biểu Nguyễn Thanh Phúc đề xuất tăng cường giải pháp hiệu quả để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài. Ảnh: PV

Cùng quan điểm, ĐB Nguyễn Thanh Phúc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng cho rằng, thực tế vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhiều điểm nghẽn, vướng mắc của doanh nghiệp, đất đai, nhà ở xã hội.

Việc triển khai các dự án đầu tư mới, đặc biệt là các dự án mở rộng có tác động và đóng góp lớn cho tăng trưởng của thành phố đã sẵn sàng nguồn lực nhưng vẫn đang bị nghẽn, không thể khởi công được do vướng các quy định hiện.
Thị trường bất động sản dù được thành phố tích cực tháo gỡ nhưng chuyển biến chậm.

Theo ĐB Phúc, trong năm 2023, công tác thu hút đầu tư dù đạt được khá, tăng cao hơn năm 2022 nhưng so với lợi thế, vị trí tiềm năng và vị trí là động lực của vùng thì kết quả này chúng ta cũng cần nhìn nhận là còn khiêm tốn, chưa tương xứng và chưa đạt như kỳ vọng…

ĐB đề nghị thành phố cần quan tâm một số giải pháp quan trọng trong để thu hút mạnh hơn nữa đầu tư trong nước, nước ngoài cũng như thúc đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án trong năm 2024 như ổn định các chính sách, trong bối cảnh thị trường quốc tế và khu vực bất ổn là một trong những giải pháp quan trọng của thành phố.

Mặt khác, tập trung thúc đẩy nhanh việc tháo gỡ nút thắt về cải cách hành chính và đồng hành cùng các nhà đầu tư để cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về cơ chế, quy định thuộc thẩm quyền của Trung ương mạnh mẽ hơn nữa để khơi thông các dòng vốn đầu tư mới và đầu tư mở rộng

“Doanh nghiệp luôn mong muốn ở đâu có dự án đầu tư mới, ở đâu có dự án đầu tư mở rộng có quy mô và tác động lớn thì ở đó có ngay sự đồng hành của các cơ quan có liên quan với sự chỉ huy của một lãnh đạo thành phố chịu trách nhiệm với nhiệm vụ, thời gian và mục tiêu được phân công rõ ràng”, ông Phúc nói.

NHÓM PV THỜI SỰ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202312/xay-dung-chinh-sach-dot-pha-de-thu-hut-nha-dau-tu-chien-luoc-3961565/