Xây dựng Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Đa khoa hạng I

Đó là nhấn mạng của Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Vinh tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào chiều 26/12 tại TP Vinh (Nghệ An).

Toàn cảnh hội nghị.

Nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu được triển khai

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Vinh nhấn mạnh, ngoài xây dựng bệnh viện đạt chuẩn bệnh viện Đa khoa hạng I thì bệnh viện cũng phấn đấu từng bước xây dựng hoàn thiện Bệnh viện "thông minh- chuyên nghiệp- hiện đại". Ổn định và nâng cao dần thu nhập cho CBVC- NLĐ. Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, năm 2023 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy - Ban Giám đốc, bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đặt ra. Các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đều hoàn thành vượt mức, lưulượng bệnh nhân đến khám bệnh ngoại trú và điều trị nội trú tại 2 cơ sở đã tăngđáng kể so với năm 2022.

Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 2.500 đến 3.000 người đến khám bệnh ngoại trú và 800 đến 900 bệnh nhân điều trị nội trú. Nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu tiếp tục được triển khai tại 2 cơ sở:

Về ngoại khoa: Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, đại tràng do ung thư; Phẫu thuật các bệnh lý sàn chậu; Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt; các phẫu thuật khác về Tai Mũi Họng; Chấn thương & PTTK; Sản phụ khoa...

Phẫu thuật nội soi tạo hình miệng niệu quản - Bàng quang tại BVĐK TP Vinh. Ảnh Từ Thành

Về nội khoa: Triển khai lọc máu liên tục trong cấp cứu người bệnh; gây tê đám rối thần kinh chọn lọc dưới hướng dẫn của siêu âm; tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị các bệnh lý về khớp... Về cận lâm sàng đã hoàn thiện kỹ thuật chụp và đọc mạch vành trên máy CT.Scanner 256 lát cắt,...

Hệ thống khám, chữa bệnh trong toàn bệnh viện được phát triển toàn diện, đồng bộ và hiện đại tại cả 2 cơ sở, từ cơ sở vật chất, hạ tầng, máy móc, trang thiết bị đến đội ngũ cán bộ nhân viên y tế và tính chuyên nghiệp trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, bệnh viện đã ứng dụng triệt để CNTT trong mọi hoạt động khám, chữa bệnh. Thông qua đó cung cấp cho người bệnh đầy đủ các thông tin cần thiết, có liên quan về tình trạng bệnh; lấy số thứ tự khám bệnh ở nhà; trả kết quả cận lâm sàng; các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; cung cấp hóa đơn và các giấy tờ cần thiết khác... tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh khi làm các thủ tục khám, chữa bệnh. Do vậy chỉ số hài lòng người bệnh thông qua khảo sát hàng tuần đều ở mức cao (trên 95%).

Tiến sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Hồng Trường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện ĐKTP Vinh xác định mục tiêu xây dựng Bệnh viện đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Đa khoa hạng I với cơ cấu 800 giường bệnh.

Không chỉ hiện đại các máy móc, con người của bệnh viện cũng được đào tạo chuyên sâu, phẩm chất và năng lực công tác tốt; bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng đáp ứng với sự phát triển của bệnh viện trong tình hình mới. Đáng chú ý, năm 2023, tổng kinh phí chi cho công tác đào tạo (lớn nhất từ trước đến nay) là hơn 4 tỷ đồng.

Chất lượng bệnh viện ngày càng nâng cao

Xác định rõ công tác quản lý chất lượng bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm, bao trùm toàn bộ hoạt động của một bệnh viện, thể hiện thương hiệu, trình độ, năng lực chuyên môn của bệnh viện. Đảng ủy - Ban Giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện được Bộ Y tế ban hành làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện trong cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng.

Kết quả chất lượng bệnh viện cuối năm do đoàn phúc tra của Sở Y tế chấm điểm đạt 4.27, đứng tốp đầu trong hệ thống bệnh viện công lập tỉnh Nghệ An. Tuy vậy, công tác quản lý chất lượng bệnh viện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cần được khắc phục và có giải pháp trong thời gian tới.

Tặng Giấy khen cho 2 tập thể chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2023.

Hơn nữa, bệnh viện không có tình trạng thiếu máy móc, trang thiết bị y tế, phải chuyển người bệnh đi cơ sở khám, chữa bệnh khác để thực hiện dịch vụ. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của tập thể, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc đã mạnh dạn quyết định chủ trương xã hội hóa theo đúng qui định hiện hành để lắp đặt một số hệ thống thiết bị y tế hiện đại (01 máy CT.Scanner 256 lát cắt, 01 máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla) phục vụ người bệnh (tại thời điểm "nhạy cảm" các thiết bị xã hội hóa trước đó đã bị thanh lý hợp đồng). Các thiết bị này hoạt động rất có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của đơn vị.

Năm 2024, Đảng ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Đa khoa hạng I với cơ cấu 800 giường bệnh (cả 2 cơ sở); chất lượng bệnh viện đạt 4.30; phát triển toàn diện hệ thống khám chữa bệnh, nâng tầm chuyên môn - ưu tiên phát triển các chuyên ngành: khám chữa bệnh theo yêu cầu; hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực; tim mạch, tim mạch can thiệp; tiết niệu, thận học, nam học và sàn chậu,…

Trao Giấy khen cho 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023.

Với những kết quả đã đạt được, dịp này, Đảng ủy Bệnh viện đã tặng Giấy khen cho 2 chi bộ và 13 cá nhân "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2023.

Nhiều nghiên cứu để tài khoa học được đánh giá cao

Trong năm, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh có 50 đề tài NCKH, 16 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học cấp cơ sở nghiệm thu đạt kết quả; 7 sáng kiến cấp tỉnh đã được Sở Y tế Nghệ An xét duyệt đang chờ UBND tỉnh công nhận và 1 đề tài cấp tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục và đang triển khai thực hiện.

Ngoài ra, có 4 công trình NCKH đạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ năm 2023.Hợp tác với các chuyên gia đầu ngành Bệnh viện tuyến trung ương tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt khoa học có chất lượng, hiệu quả, về các lĩnh vực: dược; xét nghiệm; tim mạch; nội khoa…

Phối hợp các bệnh viện tuyến trung ương (Việt Đức, Bạch Mai, Bệnh viện E) triển khai hoạt động chỉ đạo tuyến theo Đề án 1816 và Đề án khám chữa bệnh từ xa, đã cập nhật kiến thức và đào tạo cho 15 cán bộ là bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện tại các chuyên ngành.

Khánh Tâm - Vũ Đồng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xay-dung-benh-vien-da-khoa-tp-vinh-dat-tieu-chuan-benh-vien-da-khoa-hang-i-169231227092506804.htm