Xác minh một công ty lợi dụng trời mưa xả thải ra môi trường

NGHỆ AN - Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát Môi trường CA tỉnh cho biết, đang xác minh làm rõ nghi vấn một Cty trên địa bàn xả thải ra khu vực sông Đào. Đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi lợi dụng trời mưa để xả thải công nghiệp không qua xử lý ra môi trường. Hiện tượng này đã tái diễn nhiều lần thể hiện sự xem thường pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, cần phải điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sáng ngày 4-9, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng TN&MT H. Hưng Nguyên phát hiện mương thoát nước mưa bắc tuyến đường QL46 đoạn chảy qua Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam (tại xã Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên) có hiện tượng nước mưa kèm theo váng dầu bốc mùi nồng nặc và nước thải có màu đen, nghi do doanh nghiệp lợi dụng trời mưa xả thải không qua xử lý ra môi trường. Lượng nước này chảy trực tiếp vào mương nước thải dân sinh gây ô nhiễm môi trường. Nước tại khu vực sông Vinh có hiện tưởng cá chết, nước đổi màu đen, bốc mùi hôi khiến người dân hoang mang lo lắng. Được biết, sông Vinh là đoạn cuối của Sông Đào chảy từ H. Hưng Nguyên về TP Vinh ra sông Lam qua bara Bến Thủy, trong khi sông Đào là nơi cung cấp nước thô cho việc sản xuất nước sạch tại Vinh và vùng phụ cận.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện, tại hố ga (cách bờ rào phía đông nhà máy bia 15m) có 1 đường ống cống bê-tông, hình tròn, đường kính 60cm đang thải nước, nước thải đặc điểm như đã nêu trên ra mương thoát nước mưa trên QL46 được chôn ngầm dưới lòng đất nên gây khó khăn cho việc xác định nguồn nước thải. Theo thông tin từ Hạt quản lý đường bộ Kim Liên (đơn vị quản lý đường bộ tuyến QL46), mương thoát nước thải được xây dựng hình chữ nhật, có nắp đậy bên trên, mục đích là thoát nước mưa. Đoạn đường ống đấu nối vào mương thoát nước mưa phía trước Cty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam không phải do đơn vị xây dựng. Mương không phục vụ thoát nước thải, nước sinh hoạt, sản xuất. Còn phía Đại diện phía Cty Bia Sài Gòn - Sông Lam khẳng định với đoàn làm việc, Cty không có điểm đấu nối để thải nước thải có đặc điểm như đã nêu ra mương thoát nước mưa trên QL46.

Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường CA tỉnh đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND H. Hưng Nguyên chỉ đạo các cơ quan liên quan, cung cấp hồ sơ tài liệu. Trong đó, có cơ quan xây dựng, vận hành, quản lý đường ống. Đồng thời đề nghị huyện cung cấp hồ sơ bản vẽ, kỹ thuật nhằm điều tra nghi vấn trên.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_212537_xac-minh-mot-cong-ty-loi-dung-troi-mua-xa-thai-ra-moi-truong.aspx