Xác minh clip CSGT đánh người vi phạm

Ngày 27/7, Công an TP HCM cho biết, Tổ công tác đang xác minh vụ CSGT Đội Rạch Chiếc đang tích cực xác minh làm rõ clip được một người dân quay lại cảnh một CSGT thuộc Đội Rạch Chiếc có hành vi đánh người vi phạm giao thông được lan truyền trên mạng từ ngày 23/7 vừa qua.

Như tin đã đưa, một clip được phát tán trên mạng cho thấy cảnh một CSGT khi làm nhiệm vụ tại khu vực song hành thuộc Xa lộ Hà Nội (gần Khu du lịch Suối Tiên, quận 9, TP. HCM) đang lập biên bản xử phạt một ôtô. Chủ chiếc xe nói trong clip: “Chẳng biết lỗi gì. Dừng xe để ăn tiền hả?”. Chiến sĩ CSGT trong clip liền đáp: “Xin lỗi! Ông cần bao nhiêu tiền tôi cho nha”. Sau đó, trong lúc chiến sĩ CSGT đang ghi biên bản thì nam thanh niên tiếp tục áp sát, liên tục thách thức “đưa tiền đây”, “bảo cho thì đưa tiền đây”... Người thanh niên cũng chất vấn “tôi lỗi gì mà anh bắt xe tôi lại?”. Tuy nhiên, chiến sĩ CSGT xử lý vụ việc vẫn im lặng lập biên bản, không giải thích. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, chiến sĩ CSGT có hành vi đánh nam thanh niên tới tấp vào mặt, đầu. Khi người đi đường phản ứng, can thiệp bảo vệ nam thanh niên thì chiến sĩ CSGT lên xe chuyên dụng bỏ đi.

Ngay sau khi clip về vụ việc được phát tán, tổ xác minh vụ CSGT Đội Rạch Chiếc được thành lập đã tiến hành xác minh chiến sĩ CSGT trong clip là Trung úy Võ Nguyễn Minh Khoa (25 tuổi), hiện đang công tác tại đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67, Công an TP HCM).

Lãnh đạo đội PC67 sau đó đã công bố quyết định đình chỉ công tác đối với Trung úy Khoa, đồng thời yêu cầu Trung úy Khoa viết giải trình. Trong đơn giải trình, Trung úy Khoa thừa nhận đã đánh người vi phạm như trong video clip đã thể hiện. Tuy nhiên, Trung úy Khoa giải thích khi tiếp xúc nam thanh niên vi phạm giao thông thì người này đã không hợp tác, không chấp hành việc kiểm tra, định lái ôtô đi tiếp. Mặc dù Trung úy Khoa đứng trước đầu xe, nhưng người vi phạm vẫn tiếp tục nhấn ga, cho xe di chuyển về phía trước khoảng 3m.

Trong khi Trung úy Khoa đã lập biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm tiếp tục có lời nói thô tục và nhiều lần giằng tay của Trung úy Khoa. Người vi phạm giật lại được giấy chứng nhận kiểm định và giấy đăng ký xe. Trung úy Khoa tường trình, mình đã cảnh cáo, nhắc nhở người vi phạm phải chấp hành nhưng khi nam thanh niên tiếp tục giật giấy phép lái xe thì Trung úy Khoa bức xúc, không kiềm chế bản thân nên đã có hành vi đánh người vi phạm.

Trong tường trình, Trung úy Khoa cũng cho rằng clip đã bị cắt ghép nên không đúng với thực tế tình huống xảy ra. Tổ xác minh thuộc PC47 cho biết, đang làm thủ tục mời nam thanh niên bị đánh lên cơ quan công an viết tường trình, làm rõ. Đồng thời, cũng sẽ xác minh rõ clip nêu trên có được cắt ghép, làm sai thực tế khách quan hay không trong thời gian sớm nhất.

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phap-luat/xac-minh-clip-csgt-danh-nguoi-vi-pham/112598