Xác định 16 đội bóng đá nam tham dự Olympic Tokyo, giảm số lượng quan chức tham dự

Sáng 29/3, U23 Mexico và U23 Honduras là hai đội bóng cuối cùng giành vé tham dự môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo mùa hè 2021. Trong khi đó, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã quyết định giảm mạnh số lượng quan chức tham dự Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Báo Nhân dân đưa tin, hai đội đã vượt qua vòng loại Olympic diễn ra tại Mexico, đồng thời là hai trận bán kết U23 Liên đoàn bóng đá khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF).

Mexico thắng dễ Canada và giành tấm vé cuối cùng tới Olympic Tokyo. (Ảnh: FIFA)

U23 Honduras một lần nữa khiến U23 Mỹ chấp nhận về nước với chiến thắng 2-1. Các cầu thủ Honduras ghi liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 45+4 và 47, sau sai lầm của thủ môn David Ochoa bên Mỹ. Đội trưởng Jackson Yueill ghi bàn đẹp mắt từ khoảng cách 23m ở phút 52, nhưng chỉ có thể đem về bàn thắng danh dự cho các cầu thủ Mỹ. Như vậy, U23 Mỹ lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn tranh tài bộ môn bóng đá tại Olympic.

Mexico là đại diện cuối cùng giành quyền tham dự. Đội chủ nhà của giải U23 CONCACAF không gặp nhiều khó khăn trước Canada khi có chiến thắng 2-0, nhờ các pha lập công của các tuyển thủ Uriel Antuna và Johan Vasquez.

Mexico được nhận định là một trong những đối thủ “nặng ký”, khi đây là năm thứ ba liên tiếp góp mặt tại Thế vận hội, Mexico cũng từng giành Huy chương Vàng Olympic London 2012.

Như vậy, 16 quốc gia tham dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo gồm: Argentina, Australia, Ai Cập, Brazil, Bờ Biển Ngà, Đức, Honduras, Hàn Quốc, Mexico, Nam Phi, New Zealand, Pháp, Romania, Saudi Arabia, Tây Ban Nha, cùng với chủ nhà Nhật Bản.

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam dự kiến tổ chức tại TP Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 21-4. Môn bóng đá nam Olympic Tokyo diễn ra từ 21/7 đến 7/8 tại các địa điểm Tokyo, Kashima, Miyagi, Saitama, Sapporo và Yokohama.

Theo báo Tin tức, Ban điều hành IOC đã quyết định chỉ cho phép những người "có vai trò thiết yếu và quan trọng" tham dự các thế vận hội này. Theo IOC, quyết định trên phù hợp với yêu cầu của các nhà tổ chức Olympic Nhật Bản là sẽ giảm số lượng quan chức thuộc các tổ chức thể thao, các vận động viên huyền thoại Olympic và các vị khách đi kèm.

Trước đó, ngày 19/3, IOC, Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) và các nhà tổ chức Olympic Nhật Bản đã nhất trí tổ chức các thế vận hội này mà không có khán giả nước ngoài dự khán.

Trong khi đó, các nguồn tin ngày 26/3 cho biết Chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc giảm một nửa số quan chức và những người tham dự có liên quan tới Olympic, ngoại trừ các vận động viên, xuống còn 3.000 người. Ước tính, khoảng 90.000 người nước ngoài sẽ nhập cảnh Nhật Bản, trong đó có khoảng 30.000 vận động viên, huấn luyện viên và các thành viên đoàn thi đấu. Trong số 30.000 người này có khoảng 11.000 vận động viên tham gia thi đấu Olympic và 4.000 vận động viên thi đấu Paralympic.

Dự kiến, các nhà tổ chức Olympic, trong đó có Ủy ban tổ chức Olympic Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản và chính quyền Tokyo, sẽ tổ chức cuộc họp 5 bên vào tháng tới để quyết định về số lượng khán giả Nhật Bản có thể dự khán tại các địa điểm thi đấu. Dự kiến, Olympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 23/7 - 8/8, Paralympic diễn ra từ ngày 24/8 - 5/9.

MỘC MIÊN (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/xac-dinh-16-doi-bong-da-nam-tham-du-olympic-tokyo-giam-so-luong-quan-chuc-tham-du-20210329162640792.htm